Nhiều trẻ em có nguy cơ tử vong do thiếu thuốc điều trị lao phù hợp

(Dân trí) - Hơn nửa triệu trẻ em bị bệnh lao mỗi năm trên thế giới có nguy cơ chết do không có những biện pháp điều trị thân thiện với trẻ.

Nhiều trẻ em có nguy cơ tử vong do thiếu thuốc điều trị lao phù hợp

Lao, căn bệnh cứ 20 giây lại giết chết một người trên thế giới, khó phát hiện ở trẻ em hơn nhiều so với ở người lớn vì không phải lúc nào trẻ cũng biểu hiện những triệu chứng điển hình như ho, đổ mồ hôi ban đêm và ho ra máu.

Hậu quả là các thầy thuốc thường chú ý đến việc điều trị cho người lớn có biểu hiện triệu chứng bệnh hơn. Nhưng nếu không được điều trị, trẻ nhiễm lao sẽ bị bệnh và tử vong nhanh hơn nhiều so với người lớn.

5 năm trước, WHO đã khuyến nghị liều lượng mới và thích hợp hơn cho điều trị lao ở trẻ em, nhưng loại thuốc viên dành cho trẻ em vẫn chưa được sản xuất.

Thay vào đó, các bác sĩ và phụ huynh phải bẻ hoặc chia nhỏ viên thuốc của người lớn, thường dẫn đến sai liều, có thể làm tăng số ca bệnh lao kháng thuốc.

Theo một nghiên cứu hồi năm ngoái, mỗi năm có khoảng 32.000 trẻ bị bệnh lao đa kháng thuốc (MDR-TB), khiến các em hàng ngày phải uống nhứng phối hợp thuốc với tác dụng phụ nặng nề hơn và thời gian điều trị lên tới 2 năm.

Shelly Malhotra, giám đốc tiếp thị tại Liên minh chống lao, cho biết tiến trình sản xuất thuốc chống lao dành cho trẻ em diễn ra chậm chạp, nhưng hiện đã có 3 công ty dược đang tìm sự phê chuẩn của WHO cho việc sản xuất dạng thuốc này.

Thiếu công thức thuốc dành cho trẻ em là một phần của thách thức trong việc tìm ra những thuốc điều lao mới, một vấn đề đang ngày càng cấp bách do tình trạng kháng thuốc.

Mặc dù lao là bệnh nhiễm trùng lớn thứ hai của thế giới, song trong gần 50 năm qua chưa có thuốc mới nào và một số thuốc mới được phát triển gần đây vẫn đang trong giai đoạn thử nghiệm.

Lao kháng thuốc sẽ giết chết 75 triệu người vào năm 2050

Trong 35 năm tới, bệnh lao kháng thuốc sẽ giết chết 75 triệu người và khiến nền kinh tế toàn cầu tổn thất 16,7 nghìn tỷ đô la Mỹ - tương đương giá trị tổng sản phẩm hàng năm của Liên minh châu Âu.

Vi khuẩn lao có thể phát triển tính kháng với các thuốc dùng để chữa bệnh. Lao đa kháng thuốc là khi bệnh không đáp ứng với ít nhất 2 thuốc isoniazid và rifampicin, hai thuốc chống lao mạnh nhất hiện nay.

Ước tính của nhóm nghiên cứu quốc hội Anh dựa trên viễn cảnh có thêm 40% tổng số ca bệnh lao kháng với các thuốc đầu bảng, dẫn tới tỷ lệ nhiễm tăng gấp đôi.

Năm ngoái WHO cho biết lao đa kháng thuốc đã ở “mức độ khủng hoảng”, với khoảng 480.000 ca mắc mới trong năm 2013.

Cuộc chiến chống lao, căn bệnh nhiễm trùng gây chết người đứng thứ hai thế giới sau HIV, cũng bị cản trởi bởi thiếu một vắc xin hiệu quả.

Vắc xin lao duy nhất hiện có là BCG bảo vệ được một số trẻ em khỏi những thể bệnh lao nặng – bao gồm lao màng não – nhưng lại không đáng tin cậy trong việc ngăn ngừa lao phổi – là dạng bệnh hay gặp nhất.

Theo WHO, năm 2013 bệnh lao đã giết chết 1,5 triệu người trên thế giới.

Cẩm Tú

Theo Channelnewsasia