Nhiều trẻ biến dạng mặt, vỡ vụn xương hàm vì chạy xe máy gặp nạn

Hoàng Lê

(Dân trí) - Theo bác sĩ, có trường hợp trẻ ở tuổi mới lớn thích cảm giác mạnh, đi xe máy tốc độ cao nhưng không đội mũ bảo hiểm và té đập vùng đầu xuống đá, gây nên tai nạn biến dạng mặt đau lòng.

Bác sĩ chuyên khoa 1 Nguyễn Minh Hằng, nguyên Phó trưởng khoa Răng Hàm Mặt, Bệnh viện Nhi đồng 1 (TPHCM) chia sẻ, mùa hè là thời điểm các bé được nghỉ ngơi, tái tạo năng lượng và vui chơi, về quê cùng với gia đình.

Tuy nhiên, với các bé hiếu động sẽ dễ bị té ngã, tai nạn, nhất là khi không có sự theo dõi sát của người lớn. Vì vậy, đây cũng là thời điểm các ca tai nạn nhập viện thường gia tăng. Nặng nề nhất là các trường hợp trẻ chưa đủ tuổi trưởng thành (từ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi) chạy xe máy gặp nạn.

Nhiều trẻ biến dạng mặt, vỡ vụn xương hàm vì chạy xe máy gặp nạn - 1

Một trường hợp bệnh nhi bị thương nặng khi lưu thông bằng xe máy trên đường (Ảnh: BS).

Theo bác sĩ Hằng, mới từ đầu hè đến cuối tháng 6, tại khoa Răng Hàm Mặt của Bệnh viện Nhi đồng 1 đã gặp hơn 20 ca chấn thương nặng vì trẻ thích cảm giác mạnh, đi xe gắn máy tốc độ cao, không đội mũ bảo hiểm và gặp tai nạn.

Có bé còn chở theo 2-3 người khác, té xe và đi cấp cứu chung.

Như trường hợp của 2 trẻ quê Đồng Tháp (lần lượt 14 tuổi và 15 tuổi) cùng nhập viện một ngày. Trong đó, bệnh nhi 14 tuổi bị gãy vụn xương mặt rất nhiều sau khi xảy ra tai nạn kèm đa chấn thương, gãy chân.

Bé còn lại chạy xe máy trên đường làng gồ ghề với tốc độ cao, nên khi té mặt đập vào đá. Thời điểm vào viện cấp cứu, bệnh nhi trong tình trạng chấn thương phần mềm rất nhiều, biến dạng mặt vì gãy vụn xương.

Bác sĩ phân tích, vùng mặt có nhiều tổ chức rất quan trọng, như mắt, mũi, miệng… Có những trường hợp va đập mạnh vào nhãn cầu, khiến trẻ phải móc bỏ một bên mắt. Thậm chí nếu mặt đập xuống tổn thương thần kinh, trẻ có thể bị liệt mặt.

Nếu xương bị vỡ vụn, gãy nát và làm thiếu hổng mô mềm, rất khó cho bác sĩ trong việc phẫu thuật. Ngoài ra, trẻ cũng có thể chấn thương sọ não.

Đặc biệt, khi bệnh nhân bị rớt răng ra ngoài sau tai nạn giao thông, phụ huynh cần chú ý nhặt lại, lau hay rửa sạch và ngâm vào bịch sữa không đường, đưa đến cơ sở y tế gần nhất. Điều này sẽ giúp bác sĩ thuận lợi trong việc cắm ghép răng trở lại cho bệnh nhi.

Nhiều trẻ biến dạng mặt, vỡ vụn xương hàm vì chạy xe máy gặp nạn - 2

Nhiều trẻ lái xe máy gây tai nạn khi vào viện cấp cứu đã trong tình trạng biến dạng mặt, gãy vụn xương (Ảnh minh họa: Hoàng Lê).

Các bác sĩ cảnh báo, phụ huynh cần nhắc nhở con em khi chưa đủ tuổi thì không chạy xe máy. Người dân phải học luật hoàn chỉnh, có bằng lái và đội nón bảo hiểm đầy đủ mới được điều khiển xe máy lưu thông trên đường. Khi di chuyển bằng xe máy, tuyệt đối không lạng lách và không chở 3-4 người.

Khi xảy ra tai nạn giao thông dẫn đến chấn thương vùng hàm mặt, phụ huynh cần hết sức bình tĩnh, trấn an các bé. Trong trường hợp máu chảy nhiều, cần biết cách cầm máu cho bệnh nhi, bằng khăn hoặc áo ép lại vùng bị thương, rồi đưa đi cơ sở y tế càng sớm càng tốt.

Cha mẹ cũng cần quan tâm các bé nhiều hơn, nhất là những bé tuổi mới lớn, chưa trưởng thành, từ đó giúp giảm thiểu các sự cố đáng tiếc, không chỉ tai nạn giao thông mà còn là những tai nạn trong sinh hoạt.