Nhiều trẻ bị lạm dụng chụp X quang tim phổi

(Dân trí) - Nhiều trẻ em Mỹ đang bị chụp X quang tim phổi một cách không cần thiết.

"Chụp X quang tim phổi sẽ là xét nghiệm có giá trị nếu được thực hiện đúng chỉ định. Tuy nhiên, có nhiều chỉ định chụp tim phổi cho bệnh nhi không mang lại lợi ích gì và có lẽ không nên tiến hành để giảm liều phóng xạ và giảm chi phí,"TS. Ann Packard, bác sĩ X quang tại Bệnh viện Mayo Clinic ở Rochester, Mỹ, tác giả chính của nghiên cứu nói.

Nhiều trẻ bị lạm dụng chụp X quang tim phổi

Các nhà nghiên cứu đã tìm hiểu lý do của 637 ca chụp X tim phổi ở bệnh nhân từ sơ sinh đến 17 tuổi tại bệnh viện Mayo Clinic trong khoảng thời gian từ 2008 - 2014. Trong số những trường hợp chụp này, 88% không tác động đến việc điều trị.

Nhiều ca chụp X quang được tiến hành ở trẻ bị những vấn đề như đau ngực, ngất, chóng mặt, nôn, cảm giác khó ở trong người. Một vấn đề khác cũng hay có chỉ định chụp là “tụt huyết áp tư thế” (tức là huyết áp giảm đột ngột khi đứng lên ngồi xuống).

39% số trường hợp chụp X quang vì đau ngực là dương tính với viêm phổi, viêm phế quản, chấn tương hoặc các tình trạng bệnh khác. Nhưng chụp X quang tim phổi không có bất kỳ tác dụng gì trong việc điều trị cho bị ngất, chóng mặt, tụt huyết áp tư thế, nôn hoặc khó ở.

BS Packard lưu ý rằng hạn chế phơi nhiễm tia xạ và giảm chi phí là những vấn đề quan trọng trong khám chữa bệnh.

“Nghiên cứu nhắm vào cả hai vấn đề này, chúng không chỉ quan trọng đối thầy thuốc mà còn đối với bệnh nhi nhỏ tuổi và cha mẹ các em”, bà nói.

“Tôi muốn nghiên cứu này giúp định hướng cho các thầy thuốc lâm sàng và ngăn họ không đưa ra những chỉ định xét nghiệm không cần thiết và không mang lại lợi ích gì cho bệnh nhân”, bà cho biết thêm.

Cẩm Tú

Theo WebMD