Nhiều F0 đi qua sân bay Đà Nẵng, xét nghiệm Covid-19 hơn 2.000 nhân viên

Khánh Hồng

(Dân trí) - Sáng 11/5, ngành y tế Đà Nẵng đã lấy mẫu xét nghiệm cho hơn 2.000 cán bộ, nhân viên, người lao động làm việc tại các đơn vị thuộc Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng.

Việc lấy mẫu xét nghiệm nhằm sớm phát hiện các trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 trong cộng đồng khi tình hình dịch bệnh đang diễn biến phức tạp tại Đà Nẵng.

Ông Hoàng Hữu Cương - Phó Giám đốc Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng - cho biết: "Trong thời gian qua đã có một số trường hợp là F0 đi qua cửa khẩu Sân bay quốc tế Đà Nẵng nên nguy cơ lây nhiễm rất cao. Vì vậy, việc lấy mẫu xét nghiệm nhằm phát hiện kịp thời các ca dương tính, không để lây lan ra cộng đồng".

Nhiều F0 đi qua sân bay Đà Nẵng, xét nghiệm Covid-19 hơn 2.000 nhân viên - 1

Sáng 11/5, ngành y tế Đà Nẵng đã lấy mẫu xét nghiệm cho hơn 2.000 cán bộ, nhân viên, người lao động làm việc tại các đơn vị thuộc Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng.

Nhiều F0 đi qua sân bay Đà Nẵng, xét nghiệm Covid-19 hơn 2.000 nhân viên - 2

Mọi người được bố trí ngồi giãn cách chờ đến lượt lấy mẫu.

Theo ông Cương, Cảng Hàng không quốc tế Đà Nẵng cũng đã triển khai hàng loạt các biện pháp phòng chống dịch, đặc biệt tuân thủ nghiêm ngặt quy định 5K của Bộ Y tế.

Tại ga đi, ga đến, đơn vị bố trí hệ thống máy hỗ trợ hành khách khai báo y tế, đồng thời triển khai các biện pháp tăng cường hệ thống phát thanh, tuyên truyền cho cán bộ, nhân viên, người lao động về công tác phòng chống dịch.

Nhiều F0 đi qua sân bay Đà Nẵng, xét nghiệm Covid-19 hơn 2.000 nhân viên - 3

Việc lấy mẫu xét nghiệm nhằm sớm phát hiện các trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 trong cộng đồng.

Nhiều F0 đi qua sân bay Đà Nẵng, xét nghiệm Covid-19 hơn 2.000 nhân viên - 4

Dự kiến, chiều cùng ngày sẽ có kết quả xét nghiệm của hơn 2.000 mẫu trên. 

Ghi nhận tại địa điểm lấy mẫu, các cán bộ, nhân viên, người lao động của Cảng Hàng không quốc tế Đà Nẵng được bố trí ngồi giãn cách chờ đến lượt lấy mẫu. Mọi người chấp hành tốt việc đeo khẩu trang, rửa tay sát khuẩn trước khi vào lấy mẫu.

Phương pháp lấy mẫu được thực hiện theo phương pháp gộp 10 người/mẫu. Dự kiến, trong chiều cùng ngày, hơn 2.000 mẫu trên sẽ có kết quả xét nghiệm.