Nhiều địa phương miền Trung đã hoàn thành tiêm số vắc xin được phân bổ

Trần Lê Hoàng Lam Tiến Hiệp

(Dân trí) - Hầu hết những ca dương tính với SARS-CoV-2 ghi nhận mới tại các tỉnh miền Trung đều ở trong khu cách ly. Nhiều địa phương đã hoàn thành việc tiêm số vắc xin được phân bổ.

Thanh Hóa: Hoàn thành tiêm vắc xin đợt 3

Ngày 13/8, thông tin từ Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) Thanh Hóa cho biết, địa phương này ghi nhận 5 ca dương tính với SARS-CoV-2. Đây là các công dân trở về từ các tỉnh, thành phố phía Nam, được cách ly tập trung và cách ly tại nhà.

Nhiều địa phương miền Trung đã hoàn thành tiêm số vắc xin được phân bổ - 1

Các ca dương tính được ghi nhận mới đều ở trong khu cách ly (Ảnh: CDC Thanh Hóa).

Các bệnh nhân đã được chuyển về cơ sở điều trị Covid-19 số 1 tại Bệnh viện Phổi Thanh Hóa để cách ly, điều trị.

Như vậy, tính từ ngày 27/4 đến nay, tỉnh Thanh Hóa ghi nhận 167 ca mắc Covid-19. Đã có 62 bệnh nhân được điều trị khỏi và ra viện.

Tỉnh Thanh Hóa đã hoàn thành việc tiêm vắc xin đợt 3 với hơn 62.000 liều, xong trước kế hoạch của UBND tỉnh này là 5 ngày.

Theo lãnh đạo Sở Y tế Thanh Hóa, về năng lực tiêm vắc xin, toàn tỉnh Thanh Hóa có thể tiêm tối thiểu 68.000 mũi/ngày và có thể nâng lên gấp 2 đến 3 lần khi có lượng vắc xin về nhiều, nhưng vẫn tuân thủ an toàn tiêm chủng và bảo đảm an toàn phòng, chống dịch.

Qua giám sát của ngành chức năng tại các điểm tiêm chưa ghi nhận phản ứng bất thường sau tiêm.

Nghệ An: Kích hoạt bệnh viện dã chiến số 2 quy mô 150 giường bệnh

Theo báo cáo từ CDC Nghệ An, từ 19h ngày 12 đến 19h ngày 13/8, trên địa bàn tỉnh này ghi nhận 14 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2. Các trường hợp nhiễm mới đều trở về từ TPHCM và Bình Dương, đã được cách ly trước đó.

Nhiều địa phương miền Trung đã hoàn thành tiêm số vắc xin được phân bổ - 2

Trong ngày 13/8, Nghệ An ghi nhận 14 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2.

Trong đó, đáng chú ý là một trường hợp một ca nhập cảnh qua đường biển 38 tuổi (quê xã Nhân Thành, Yên Thành, Nghệ An) vào TPHCM ngày 12/7. Sau khi hoàn thành cách ly tập trung, có kết quả xét nghiệm 3 lần âm tính, sáng ngày 3/8, người này đi chung ô tô với nhiều người về Nghệ An. Ngày 4/8, khi về địa phương được hướng dẫn về cách ly tại nhà riêng.

Ngày 10/8, người đàn ông này được lấy mẫu xét nghiệm lần 1 cho kết quả nghi ngờ. Trong 2 ngày, 10 và 11/8, đi lại nhiều nơi tiếp xúc với nhiều người. Ngày 12/8, lấy mẫu xét nghiệm gửi CDC, chiều 13/8 cho kết quả khẳng định dương tính với virus SARS-CoV-2.

Liên quan đến ca bệnh này, tỉnh Nghệ An đã tổ chức truy vết, lấy mẫu xét nghiệm những người liên quan, đồng thời quyết định giãn cách xã hội xã Nhân Thành (Yên Thành) theo Chỉ thị 16.

Tính từ ngày 13/6 đến nay, toàn tỉnh Nghệ An ghi nhận 468 trường hợp dương tính với SASR-CoV-2 tại 19/21 địa huyện, thành, thị, riêng các ca bệnh trở về từ các tỉnh có dịch phía Nam chiếm tới 192 trường hợp.

Cũng trong ngày 13/8, tỉnh Nghệ An đã kích hoạt bệnh viện dã chiến số 2 tại huyện Nghĩa Đàn với quy mô 150 giường bệnh, đồng thời dừng việc thực hiện cách ly tập trung tại Trạm y tế phường xã để đảm bảo công tác khám chữa bệnh ban đầu cho nhân dân, ngăn ngừa nguy cơ lây nhiễm chéo do không đáp ứng yêu cầu cơ cở vật chất.

Hà Tĩnh: 119 bệnh nhân khỏi bệnh

CDC tỉnh Hà Tĩnh cho biết, trong ngày 13/8, địa phương ghi nhận 15 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, về từ TPHCM và các tỉnh phía Nam, đã được cách ly trước đó.

Sau khi phát hiện các ca bệnh, CDC Hà Tĩnh đã phối hợp với các lực lượng chức năng địa phương tiến hành điều tra, truy vết và triển khai khẩn cấp các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19. Đồng thời, đưa 15 bệnh nhân đến cơ sở y tế để điều trị.

Nhiều địa phương miền Trung đã hoàn thành tiêm số vắc xin được phân bổ - 3

Từ 10/7 đến nay, Hà Tĩnh phát hiện 152 ca F0 trở về từ TPHCM và các tỉnh phía Nam.

Theo thống kê từ CDC Hà Tĩnh, từ 10/7 đến nay, địa phương ghi nhận 152 ca F0 từ TPHCM và các tỉnh phía Nam về trên địa bàn, được cách ly ngay; đã triển khai truy vết, xét nghiệm, cách ly, khoanh vùng phòng ngừa lây lan rộng trên địa bàn.

Như vậy, tính từ ngày 4/6 đến nay, Hà Tĩnh ghi nhận 279 ca mắc Covid-19 (trong đó có 3 ca nhập cảnh) .

Trong số 279 ca dương tính, có 119 bệnh nhân đã khỏi bệnh ra viện; hiện còn 140 bệnh nhân điều trị tại Hà Tĩnh, 18 bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương; địa phương này cũng đã ghi nhận 2 ca tử vong.

Theo ngành Y tế Hà Tĩnh, đến thời điểm hiện tại, địa phương đã hoàn thành 4 đợt tiêm vắc xin. Tổng đợt tiêm thứ 4 là 45.221 mũi, đạt 105 %. Địa phương cũng đang chuẩn bị tiêm vắc xin đợt 5, dự kiến 48.205 người được tiêm.