Cần Thơ:

Nhập viện cấp cứu vì tăm tre đâm xuyên đại tràng

(Dân trí) - Chiều 24/3, nguồn tin từ BVĐKTƯ Cần Thơ cho biết, các bác sĩ khoa Nội soi của bệnh viện này vừa nội soi lấy ra một cây tăm tre đâm thủng thành đại tràng của một bệnh nhân 56 tuổi.

Chiếc tăm tre đâm xuyên thành đại tràng của bệnh nhân
Chiếc tăm tre đâm xuyên thành đại tràng của bệnh nhân

Theo đó, trưa 22/3, bệnh nhân Châu Thị H., ngụ tại Ấp Ngãi Thạnh, Xã Hiếu Thuận, huyện Vũng Liêm, Tỉnh Vĩnh Long, bị đau bụng dữ dội mà không biết đã nuốt tăm tre vào bụng. Sau đó bà H. được người nhà đưa đến khoa cấp cứu BVĐKTƯ Cần và có chỉ định nhập viện để theo dõi.

 Ngày 24/3 bệnh nhân được nội soi đại tràng để chẩn đoán nguyên nhân, trong quá trình nội soi bác sĩ phát hiện ở đại tràng ngang của bệnh nhân có dị vật (tăm tre) một đầu đâm xuyên thủng thành đại tràng. Sau đó bác sĩ đã lấy ra một tăm tre có chiều dài khoảng 6,5cm.

Chiếc tăm tre dài 6,5 cm được bác sĩ nội soi lấy ra
Chiếc tăm tre dài 6,5 cm được bác sĩ nội soi lấy ra

Hiện tại bệnh nhân đã hết đau bụng và đang được theo theo dõi tại khoa ngoại Tổng hợp BVĐKTƯ Cần Thơ.

Các bác sĩ ở khoa Nội soi cũng cho biết, nếu không phát hiện và lấy chiếc tăm tre qua đường nội soi kịp thời, nó có thể gây biến chứng viêm phúc mạc và nguy hiểm đến tính mạng.

 

Phạm Tâm