Nhập viện cấp cứu vì chơi pháo tự chế

(Dân trí) - Trong lúc dùng thuốc diêm sinh bỏ vào ống sắt để đốt chơi thì bất ngờ pháo phát nổ. Vụ nổ khiến một người bị thương nặng phải nhập viện cấp cứu.

Chiều tối 19/1, tin từ Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cu Ba Đồng Hới cho biết, bệnh viện vừa tiếp nhận cấp cứu và phẫu thuật cho bệnh nhân Đ.V.L, 17 tuổi, trú ở xã Lê Hóa, huyện Tuyên Hóa, bị thương nặng ở bàn tay trái do chơi pháo tự chế.

(Ảnh minh hoạ)
(Ảnh minh hoạ)

Nạn nhân được người nhà đưa vào bệnh viện cấp cứu trong tình trạng bàn tay trái bị dập nát các ngón tay, chảy máu nhiều. Do vết thương dập nát nên các bác sỹ đã tiến hành cắt bỏ hết 4 đốt trên 3 ngón tay.

Người nhà nạn nhân cho biết, để xảy ra sự việc đáng tiếc trên là do anh L. chơi pháo tự chế, không may trong lúc chơi thì pháo bất ngờ phát nổ.

Đặng Tài