Nhập 1,2 tấn thuốc tân dược giả chuẩn bị cho mở phòng khám

(Dân trí) - Công an TP Thanh Hóa vừa phối hợp với đội QLTT số 1, Chi cục QLTT tỉnh Thanh Hóa phát hiện, bắt giữ 1,2 tấn thuốc tân dược giả nhãn mác, kém chất lượng, không rõ nguồn gốc do Trung Quốc sản xuất.

Theo đó, ngày 17/4, Công an TP Thanh Hóa đã phối hợp với đội Quản lý thị trường số 1, thuộc Chi cục Quản lý thị trường Thanh Hóa phát hiện, bắt giữ 1,2 tấn thuốc tân dược giả nhãn mác, kém chất lượng, không rõ nguồn gốc giấy tờ do Trung Quốc sản xuất tại số nhà 06, khu phố Cửa Hậu, phường Điện Biên, TP Thanh Hóa.

Đối tượng Nguyễn Thị Thu Hương (áo đỏ) khai báo với cơ quan Công an.
Đối tượng Nguyễn Thị Thu Hương (áo đỏ) khai báo với cơ quan Công an.

Qua đấu tranh ban đầu của cơ quan chức năng, toàn bộ số thuốc tân dược giả và kém chất lượng nói trên là của đối tượng Nguyễn Thị Thu Hương (SN 1975, ở Khu tập thể Nam Đồng, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội).

Tại cơ quan Công an, Hương khai nhận đã mua toàn bộ số hàng trên là để chuẩn bị cho việc mở phòng khám tại TP Thanh Hóa.

Số tân dược giả này được nhập khẩu trái phép từ Trung Quốc trong đó có nhiều loại thuốc quan trọng như thuốc sốt rét, kháng sinh, viagra và một số loại thuốc đặc trị khác.

Lô hàng được cơ quan chức năng phát hiện và bắt giữ.
Lô hàng được cơ quan chức năng phát hiện và bắt giữ.

Đây là vụ vận chuyển, tàng trữ thuốc tân dược giả, kém chất lượng lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã bị các cơ quan chức năng phát hiện, bắt giữ. 

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Trần Lê