Nha Trang: Thanh kiểm tra thực hiện mô hình “Thành phố không khói thuốc”

Với mục tiêu trở thành điểm đến hấp dẫn, thân thiện Nha Trang đã phấn đấu xây dựng mô hình thành phố không khói thuốc và ghi được nhiều thành quả. Từ ngày 10/12/2014 đến 31/12/2014, Đoàn kiểm tra liên ngành tại thành phố Nha Trang cũng sẽ đồng loạt ra quân triển khai chiến dịch PCTHTL.

Đoàn viên thanh niên đạp xe diễu hành, tuyên truyền xây dựng
Đoàn viên thanh niên đạp xe diễu hành, tuyên truyền xây dựng
thành phố Nha Trang không khói thuốc.
 
Theo đánh giá của Văn phòng phòng chống tác hại thuốc lá (Bộ Y tế), trong 2 năm 2013 – 2014 Nha Trang đã đạt được nhiều kết quả khả quan trong xây dựng mô hình “Thành phố không khói thuốc” nhằm bảo đảm cho nhân dân địa phương và du khách phòng, tránh phơi nhiễm khói thuốc thụ động tại nơi làm việc và nơi công cộng.

Qua kiểm tra cho thấy, ở Nha Trang, 100%% UBND các xã, phường có biển hiệu “cơ quan không khói thuốc” được đặt tại trụ sở cơ quan dễ nhìn thấy; thực hiện việc treo các biển “Cấm hút thuốc lá” tại các phòng làm việc và hội trường; xây dựng Nội quy cơ quan trong đó có nội dung “Cấm hút thuốc lá trong cơ quan”. Phân công cán bộ cơ quan (dân quân thường trực) có nhiệm vụ nhắc nhở người dân khi đến liên hệ công tác tại trụ sở UBND xã, phường thực hiện việc không hút thuốc lá trong khuôn viên đơn vị.

Đối với các phòng, ban, đoàn thể ngoài việc treo biển “cơ quan không khói thuốc”, Công đoàn và chính quyền các cơ quan, đơn vị đã ký cam kết trách nhiệm trong việc xây dựng cơ quan không khói thuốc; lồng ghép qui định Phòng, chống tác hại thuốc lá vào qui chế thi đua, khen thưởng, bình xét Cơ quan văn hóa, Qui chế văn hóa công sở của các đơn vị.

Trong năm 2013 vừa qua, thực hiện chức năng thi hành luật PCTHTL đã thường xuyên triển khai phổ biến, tuyên truyền ở các phòng ban, đoàn thể, UBND các cấp trên địa bàn thành phố. Bước đầu, cho thấy kiến thức và nhận thức đúng về tác hại thuốc lá của người dân, cán bộ nhân viên đã tăng đáng kế; kết quả cụ thể là: trong 615 tổng số nam là cán bộ công chức và người lao đông tại các xã phường, số người hút thuốc trước khi thực hiện luật PCTHTL là 338 (55%), số người bỏ hút thuốc lá là 115 (34%) và số người giảm hút thuốc so với trước đây là 223 (66%).

Tại Nha Trang, từ ngày 10/12/2014 đến 31/12/2014, Đoàn kiểm tra liên ngành tại thành phố Nha Trang cũng sẽ đồng loạt ra quân triển khai chiến dịch PCTHTL. Trong khuôn khổ chiến dịch, Đoàn kiểm tra liên ngành PCTHTL sẽ tới làm việc tại các sở, ban ngành tại thành phố nhằm đôn đốc, nhắc nhở, hướng dẫn nhằm xây dựng môi trường không khói thuốc tại thành phố Nha Trang.

Tú Anh