Nhà sáng lập ATM oxy bức xúc tin giả "người dân giữ bình bán lấy tiền nhậu"

Việt Đức

(Dân trí) - Nhiều tài khoản mạng xã hội bịa đặt thông tin về việc người dân tại TPHCM được dự án ATM oxy cho mượn bình oxy nhưng không hoàn trả để bán lại kiếm tiền.

Bác thông tin "người dân bán bình oxy lấy tiền ăn nhậu"

Sau khi Dân trí đăng tải bài viết về việc nhà sáng lập dự án ATM oxy Hoàng Tuấn Anh kêu gọi những trường hợp đã được hỗ trợ mượn bình oxy không nên giữ lại và sớm hoàn trả bình oxy cho chương trình, trên một số trang mạng xã hội, hội nhóm lan truyền nội dung sai sự thật.

Theo nội dung được chia sẻ, dự án ATM oxy "phải loay hoay trong với số bình ít ỏi hoặc phải mua lại từ chính những người dân với giá đắt cắt cổ". Các trang mạng còn nêu thông tin "Nhiều người cố ý giữ lại bình để bán giá cao, rồi mua đồ về nhậu, chúng tôi đến thì có người bảo rằng họ nói hẳn là hết tiền nên phải bán bình để mua đồ ăn nhưng lại thấy có bia rượu" dẫn nguồn phát ngôn của ông Hoàng Tuấn Anh.

Các bài viết trên thu hút rất nhiều bình luận của người dùng mạng xã hội. Nhiều tài khoản để lại những bình luận chửi bới, miệt thị, phân biệt vùng miền. 

Trao đổi với Dân trí tối 24/8, ông Hoàng Tuấn Anh bức xúc trước các thông tin bịa đặt, xuyên tạc trên mạng xã hội. "Mùa này làm gì có ai ăn nhậu. Chúng tôi cũng không hề nói người dân bán bình. Hoàn toàn không có chuyện đó", cha đẻ ATM oxy phản bác các thông tin sai sự thật. 

Nhà sáng lập ATM oxy bức xúc tin giả người dân giữ bình bán lấy tiền nhậu - 1

Thông tin sai sự thật về dự án ATM oxy lan truyền trên một số trang fanpage, hội nhóm (Ảnh: NVCC).

Ông Tuấn Anh cho biết đã gửi các thông tin sai lệch, bịa đặt nói trên đến cơ quan chức năng nhờ làm rõ. Ông đặt nghi vấn ngoài việc bịa đặt tin giả để thu hút lượt xem, phải chăng những người xuyên tạc thông tin liệu có ý định kích động phân biệt vùng miền. 

Đã có 4.000 bình oxy để hỗ trợ hơn 300 trạm y tế lưu động

Chia sẻ thêm về chương trình ATM oxy, ông Tuấn Anh cho biết sau khi thông tin trên báo chí kêu gọi các trường hợp được hỗ trợ bình oxy hoàn trả bình, rất nhiều người đã chủ động liên lạc dự án để trả lại bình. 

Trước đó, ông Tuấn Anh thông tin trong khoảng 1.500 bình oxy của dự án, có 1.000 bình chưa được hoàn trả. Lý do là nhiều trường hợp F0 có tâm lý lo lắng, sợ người thân của mình cũng bị lây nhiễm và trở thành F0 nên muốn giữ bình oxy đề phòng trường hợp cần sử dụng. 

Tuy nhiên, nhà sáng lập ATM oxy cho rằng đây là hành động không cần thiết. Trong khi đó, nhiều trường hợp F0 khác đang cần được dự án hỗ trợ bình oxy ngay. Sự lo lắng quá mức của một số F0 có thể vô tình dẫn đến việc những người bệnh khác không được hỗ trợ oxy kịp thời.

Ngoài tín hiệu tích cực khi số lượng bình oxy hoàn trả tăng lên, ông Tuấn Anh cũng cho biết dự án đã nhanh chóng tăng nguồn cung trong những ngày qua. Hiện ATM oxy đã có tổng cộng khoảng 4.000 bình oxy gồm 2.500 bình nhỏ và 1.500 bình lớn.

Sắp tới, các tình nguyện viên giao nhận bình oxy của dự án sẽ cùng đồng hành, phối hợp chặt chẽ với hơn 300 trạm y tế lưu động tại các phường, xã trên toàn TPHCM. Theo ông Tuấn Anh, khi các y bác sĩ thăm khám tận nhà cho F0, nếu chỉ định bệnh nhân cần thở oxy, tình nguyện viên sẽ cho mượn bình miễn phí. 

Nhà sáng lập ATM oxy bức xúc tin giả người dân giữ bình bán lấy tiền nhậu - 2

Ông Hoàng Tuấn Anh (phải) và nhóm thực hiện dự án ATM oxy ráo riết tìm nguồn cung, tăng số lượng bình oxy để hỗ trợ F0 tại TPHCM (Ảnh: Nguyễn Á).

"Thông thường bình oxy của dự án là loại nhỏ, sử dụng nhiều lắm được một, hai ngày, còn nếu dùng liên tục chỉ được khoảng 4 tiếng", nhà sáng lập dự án cho biết.  

Với việc được các y bác sĩ của trạm y tế lưu động theo dõi diễn biến sức khỏe, khám thường xuyên, ông Tuấn Anh cho rằng F0 sẽ an tâm hơn. Khi bác sĩ cảm thấy F0 đã khỏe và chỉ định không cần tiếp tục thở oxy, tình nguyện viên sẽ nhận lại bình, đem về trạm nạp oxy, tái sử dụng cho các bệnh nhân khác. Việc này đồng thời giúp hạn chế tình trạng người bệnh lo lắng quá mức, muốn giữ lại bình oxy.

Dù số lượng bình của dự án đã nhiều hơn, ông Tuấn Anh vẫn chia sẻ cảm thấy căng thẳng. "Hiện tại chúng tôi có 4.000 bình nhưng phải hỗ trợ, đi cùng hơn 300 trạm y tế lưu động tại từng phường, xã. Sắp tới dự án cũng sẽ cần thêm tình nguyện viên. Hiện tại Thành Đoàn đã huy động được khoảng 900 tình nguyện viên và sẽ nâng lên 2.000 người", cha đẻ ATM oxy thông tin.