Nguy hiểm chực chờ khi “hâm mộ” thực phẩm chức năng

(Dân trí) - Hàng triệu người đang sử dụng các loại chế phẩm chức năng để có được bộ xương vững chắc, làn da mịn màng, hay mai tóc bóng mượt... Nhưng nếu là “fan cuồng” của chúng, bạn cần cảnh giác với một số thành phần tưởng tốt nhưng lại gây hại cho sức khỏe.

Nguy hiểm chực chờ khi “hâm mộ” thực phẩm chức năng - 1

Từ vitamin, probiotics đến các chế phẩm giảm cân và chống lo âu đều có thể gây ra các vấn đề như tổn thương gan, buồn nôn, các vấn đề về tim, viêm, hoặc thậm chí tử vong khi có chứa thành phần dưới đây:

Aconite (Phụ tử)

Thuốc có nguồn gốc từ rễ cây, dùng đường uống. Cũng có ở dạng viên bao đường.

Công dụng mong đợi: Giảm viêm, đau khớp, gout.

Nguy hiểm: Buồn nôn, nôn, yếu, liệt, vấn đề hô hấp và tim, có thể tử vong.

Bột caffein

Một nam thiếu niên mới đây đã trở thành tiêu đề tin tức sau khi tử vong do uống quá liều bột caffein. Đây là chất có trong nhiều loại đồ uống như cà phê giúp bạn tỉnh táo. Nhưng nó có thể gây tử vong.

Công dụng mong đợi: Cải thiện chú ý, tăng cường thành tích thể thao, giảm cân

Nguy hiểm: Co giật, rối loạn nhịp tim, ngừng tim, có thể tử vong ; đặc biệt nguy hiểm khi kết hợp với các chất kích thích khác

Chaparral

Chaparral là một nhóm cây bụi mọc hoang ở miền Tây Nam khô cằn cũng như miền bắc Mexico và một số vùng khô hạn khác của Nam Mỹ. Nó được bán ở dạng vỏ cây và có thể được chế thành trà.

Công dụng mong đợi: Giảm cân; cải thiện tình trạng viêm; điều trị cảm lạnh, nhiễm trùng, phát ban da, ung thư.

Nguy hiểm: Vấn đề về thận, tổn thương gan, có thể tử vong.

Lobelia

Loài hoa màu tím có nguồn gốc ở vùng nhiệt đới, được dùng ở dạng viên nang hoặc thuốc hút.

Công dụng mong đợi: Cải thiện hô hấp, hỗ trợ cai thuốc lá

Nguy hiểm: Buồn nôn, nôn, tiêu chảy, run, tim đập nhanh, lú lẫn, co giật, hạ thân nhiệt, hôn mê, có thể tử vong.


Lobelia (ảnh ) là một trong nhiều loại hoa được điều chế thành viên nang. Nó được coi là có tác dụng hỗ trợ hô hấp. Nhưng các chuyên gia cảnh báo nó có thể dẫn đến nôn mửa và tiêu chảy. Một số trường hợp có thể gây co giật

Lobelia (ảnh ) là một trong nhiều loại hoa được điều chế thành viên nang. Nó được coi là có tác dụng hỗ trợ hô hấp. Nhưng các chuyên gia cảnh báo nó có thể dẫn đến nôn mửa và tiêu chảy. Một số trường hợp có thể gây co giật

Coltsfoot (Khoản đông)

Khoản đông là một loại cây có lá xanh nạc, có họ gần với cây hoa cúc. Đặc biệt phổ biến ở châu Âu và có thể được hút như thuốc lá.

Công dụng mong đợi: Làm giảm ho, đau họng, viêm thanh quản, viêm phế quản , hen suyễn

Nguy hiểm: Tổn thương gan, có thể gây ung thư

Comfrey (Liên mộc)

Còn được gọi là Ass Ear và Bruisewort.

Liên mộc được sử dụng như một loại thuốc thảo dược và phân bón cây. Nó có thể được bán dưới dạng cồn thuốc, thảo dược, hoặc kem bôi.

Công dụng mong đợi: Giảm ho, kinh nguyệt nặng , các vấn đề dạ dày, đau ngực; điều trị ung thư.

Nguy hiểm: tổn thương gan, ung thư, có thể tử vong

Germander (Thạch tâm)

Thạch tâm là một loài hoa trông rất mong manh. Nó được sử dụng như một loại thảo dược - thường với mật ong - hoặc làm thuốc bổ.

Công dụng mong đợi: Giảm cân; bớt sốt, viêm khớp, bệnh gút, các vấn đề dạ dày

Nguy hiểm: Tổn thương gan, viêm gan, có thể tử vong.

Greater celandine (Hoàng liên lớn)

Một loại cây có thể hãm trong nước, cho nước có màu đỏ da cam tươi.

Công dụng mong đợi: Giảm đau bụng

Nguy hiểm: Tổn thương gan

Nguy hiểm chực chờ khi “hâm mộ” thực phẩm chức năng - 3

Bột tinh chất trà xanh

Không ngớt những lời khen ngợi về công dụng của trà xanh, và tác dụng giảm cân của nó. Nhưng đây là chiết xuất thô, có thể ảnh hưởng xấu đến sức khỏe nếu uống với lượng lớn .

Công dụng mong đợi: Giảm cân

Nguy hiểm: Chóng mặt, ù tai, giảm hấp thu sắt; làm trầm trọng thêm tình trạng thiếu máu và tăng nhãn áp; tăng huyết áp và nhịp tim; tổn thương gan; có thể gây tử vong.

Kava

Loại rễ củ được ngâm với nước để tạo thành một thứ nước uống trông giống như sữa. Nó có thể gây ảo giác và thư giãn, hơi giống với cảm giác của cần sa.

Công dụng mong đợi: Giảm lo âu, cải thiện mất ngủ

Nguy hiểm: Tổn thương gan, làm nặng thêm bệnh Parkinson và trầm cảm, giảm khả năng lái xe, có thể tử vong.

Methylsynephrine

Một loại thuốc kích thích dùng ở dạng viên nang. Methylsynephrine hiện bị Ủy ban chống doping quốc tế cấm trong các cuộc thi đấu.

Công dụng mong đợi: Giảm cân, tăng lực, cải thiện thành tích thể thao

Nguy hiểm: Gây các bất thường nhịp tim, ngừng tim; đặc biệt nguy hiểm khi sử dụng cùng với các chất kích thích khác.

Dầu pennyroyal

Trông giống cây kế. Khi nghiền nát có mùi bạc hà. Được sử dụng như một loại dầu.

Công dụng mong đợi: Cải thiện vấn đề hô hấp, rối loạn tiêu hóa

Nguy hiểm: Suy gan và thận, tổn thương thần kinh, co giật, có thể tử vong.

Gạo men đỏ

Một chất chiết xuất từ ​​gạo, lên men bằng một loại nấm men đặc biệt. Cũng được sử dụng như một loại phẩm màu thực phẩm. Có thể được uống dưới dạng viên nang.

Công dụng mong đợi: Làm giảm LDL cholesterol("xấu"), ngăn ngừa bệnh tim.

Nguy hiểm: Các vấn đề về thận và cơ, vấn đề về gan, rụng tóc; có thể khuyếch đại tác dụng của thuốc statin hạ cholesterol, làm tăng nguy cơ tác dụng phụ.

A xít usnic

A xít usnic là một trong những chất có trong Kombucha, một thức uống lên men chua. Nó cũng được sử dụng ở dạng chế phẩm bổ sung thô để giảm cân và tạp thể hình.

Công dụng mong đợi: Giảm cân, giảm đau.

Nguy hiểm: Tổn thương gan

Nguy hiểm chực chờ khi “hâm mộ” thực phẩm chức năng - 4

Yohimbe

Được chiết xuất từ một loại cây thường xanh, sử dụng ở dạng viên nang và được cho là làm giãn mạch máu để làm giảm huyết áp.

Công dụng mong đợi: Điều trị giảm ham muốn tình dục và rối loạn chức năng cương, trầm cảm, béo phì.

Nguy hiểm: Tăng huyết áp; gây nhịp tim nhanh, đau đầu , động kinh, các vấn đề về gan, thận và tim, cơn hoảng loạn, có thể tử vong.

Cẩm Tú

Theo DM