Nguy cơ từ giai đoạn "vàng" của độ tuổi sinh sản

(Dân trí) - Quy luật sinh bù sau chiến tranh đang tạo ra một thế hệ phụ nữ người Việt ở độ tuổi sinh đẻ cao nhất từ trước đến nay. Nếu không có các giải pháp hỗ trợ thì quy mô dân số của Việt Nam sẽ bùng nổ hoặc gia tăng tình trạng có thai ngoài ý muốn dẫn đến nạo phá thai, tăng tai biến sản khoa, tăng tỷ lệ tử vong ở bà mẹ và trẻ em.

Phụ nữ trong độ tuổi sinh sản của Việt Nam đang bước vào ngưỡng cực đại
Phụ nữ trong độ tuổi sinh sản của Việt Nam đang bước vào ngưỡng cực đại

Theo báo cáo của Tổng cục Dân số Kế hoạc hóa Gia đình tại Hội nghị tổng kết các chương trình mục tiêu quốc gia về y tế giai đoạn 2011 – 2015, số phụ nữ trên cả nước trong độ tuổi sinh đẻ (từ 15 đến 49 tuổi) đang bước vào ngưỡng cực đại với khoảng 26 triệu người vào năm 2030. Đến năm 2020 tỷ lệ phụ nữ từ 20 đến 29 tuổi sẽ chiếm khoảng 30% trong nhóm tuổi từ 15 đến 49 ở nữ giới. Sự gia tăng trên xuất phát từ quy luật sinh bù sau chiến tranh.

Nhóm phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ đang dần bước vào giai đoạn “vàng” với tiềm năng sinh sản rất lớn. Tuy nhiên, đây sẽ là “con dao hai lưỡi” bởi trong bối cảnh dân số tăng nhanh, nếu không có các giải pháp hỗ trợ thì quy mô dân số của Việt Nam sẽ bùng nổ hoặc gia tăng tình trạng có thai ngoài ý muốn dẫn đến nạo phá thai, tăng tai biến sản khoa, tăng tỷ lệ tử vong ở bà mẹ và trẻ em.

Để duy trì mức sinh thay thế, tỷ lệ các cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ có nhu cầu sử dụng các biện pháp tránh thai hiện đại sẽ chiếm khoảng 75% (tương đương 13 đến 14 triệu cặp). Bên cạnh đó, mỗi năm số cặp vợ chồng mới cần sử dụng biện pháp tránh thai sẽ tăng lên hơn 400 nghìn người (chưa bao gồm nhu cầu của vị thành niên, thanh niên). Ước tính, nguồn kinh phí mỗi năm để thực hiện các biện pháp tránh thai sẽ tiêu tốn gần 350 tỷ đồng.

Tuy nhiên, nhu cầu thực tế trên sẽ bị ảnh hưởng bởi thời gian tới, ngân sách nhà nước chỉ đáp ứng tối đa 50% nhu cầu hoạt động Dân số Kế hoạch hóa Gia đình tại các địa phương.

Và để có thể đáp ứng các biện pháp tránh thai cho cộng đồng, ông Nguyễn Văn Tân, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Dân số Kế hoạch hóa Gia đình cho biết, Tổng cục đang có chủ trương đẩy mạnh các hoạt động tiếp thị xã hội, cung cấp phương tiện tránh thai phi lâm sàng, tạo điều kiện thuận lợi cho các đơn vị tham gia bằng cơ chế xã hội hóa.

Vân Sơn