Người phụ nữ được cấy ghép tử cung vẫn chưa thể làm mẹ

(Dân trí) - Derya Sert, 22 tuổi, người phụ nữ đầu tiên mang thai sau khi được cấy ghép tử cung thành công từ một người chết đã không giữ được thai nhi khi các bác sĩ tại Thổ nhĩ kỳ cho biết phôi thai đã không còn nhịp tim.

Người phụ nữ được cấy ghép tử cung vẫn chưa thể làm mẹ
 

 

Derya Sert sinh ra đã không có tử cung. Cô đã được thụ tinh trong ống nghiệm sau khi được cấy ghép tử cung vào tháng 8 năm 2011. Các bác sĩ đã cấy một phôi thai vào tử cung và sử dụng một tế bào trứng của cô. Sự kiện Derya Sert mang thai đã được công bố trong tháng tư vừa qua.

 

Theo Bệnh viện Đại học Akdeniz, Thổ Nhĩ Kỳ “Thai của Derya Sert đã hỏng sau khi cô đến viện kiểm tra vào tuần thứ 8. Kết quả cho thấy không có nhịp tim phôi thai”.

 

Hiện tình trạng sức khỏe của cô đã tốt. Việc thụ tinh trong ống nghiệm sẽ được tiếp tục khi điều kiện cho phép.

 

Trên toàn thế giới, cứ 5.000 phụ nữ sẽ có 1 người sinh ra không có tử cung, trong khi có hàng ngàn người khác phải cắt bỏ tử cung do ung thư hoặc các bệnh khác, khiến họ không thể có thai.

 

Thu Hương

Theo Dailymail