Người phụ nữ bị tiểu gắt do vòng tránh thai "đi lạc" vào bàng quang

Huỳnh Hải

(Dân trí) - Nữ bệnh nhân nhập viện trong tình trạng tiểu gắt không rõ nguyên nhân, sau đó được bác sĩ phát hiện vòng tránh thai rơi vào bàng quang.

Ngày 28/6, tin từ Bệnh viện đa khoa Thanh Vũ Bạc Liêu cho biết, bệnh viện vừa tiếp nhận nữ bệnh nhân L.H.T. (36 tuổi, ngụ tại huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu) trong tình trạng khó tiểu, tiểu gắt không rõ nguyên nhân.

Qua thăm khám sàng lọc cận lâm sàng, bác sĩ phát hiện một chiếc vòng tránh thai nằm trong bàng quang của bệnh nhân đã hóa sỏi.

Người phụ nữ bị tiểu gắt do vòng tránh thai đi lạc vào bàng quang - 1

Vòng tránh thai của nữ bệnh nhân sau khi được bác sĩ lấy từ bàng quang ra ngoài (Ảnh: BV cung cấp).

Ngay sau đó, bệnh nhân T. được bác sĩ chỉ định mổ nội soi tán sỏi bám và lấy vòng tránh thai qua ngả niệu đạo.

Ê kíp bác sĩ đã thực hiện ca phẫu thuật trong 45 phút, lấy vòng tránh thai của bệnh nhân T. ra ngoài. Sau phẫu thuật, sức khỏe bệnh nhân ổn, dần hồi phục và dự kiến xuất viện trong vài ngày tới.

Theo bác sĩ Tạ Hữu Nghĩa, Phó trưởng khoa Ngoại và Liên chuyên khoa, đây là trường hợp người bệnh bị "rơi" vòng tránh thai vào trong bàng quang, nếu không xử trí kịp thời sẽ gây nhiễm trùng bên trong.

Đặc biệt, có một số trường hợp vòng tránh thai "rơi" vào ổ bụng gây những biến chứng nguy hiểm như: rò ruột, rò tử cung, thủng ruột…

Bác sĩ Nghĩa khuyến cáo: "Chị em phụ nữ khi đặt vòng tránh thai nên thăm khám định kỳ 6 tháng một lần và thay vòng đúng hạn 5 năm để tránh những biến chứng nguy hiểm".