Người đàn ông "vác" khối u tinh hoàn khổng lồ hơn 4kg

Hà An

(Dân trí) - Thấy một bên bìu to lên rất nhanh nhưng không thấy đau nên người đàn ông (64 tuổi, Tuyên Quang) không đi khám. 4 tháng sau, khối u vùng bìu trái phát triển quá to, nặng hơn 4kg, gây đau tức.

Bệnh nhân cho biết, nhiều năm trước ông đã thấy 2 bên tinh hoàn không đều nhau, bên to bên nhỏ. Khoảng 4 tháng gần đây, một bên bìu to lên rất nhanh, nhưng vì không gây đau đớn nên không đi khám. 

Gần đây, khối bìu quá to, gây đau tức, ảnh hưởng đến sinh hoạt thường ngày nên ông quyết định đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tuyên Quang khám. Ông được chẩn đoán u tinh hoàn trái, có chỉ định cắt khối u.  

Người đàn ông vác khối u tinh hoàn khổng lồ hơn 4kg - 1

Khối u tinh hoàn của bệnh nhân nặng đến hơn 4kg (Ảnh: B.V).

Bác sĩ chuyên khoa I Hà Anh Tuấn, khoa Ngoại Thận - Tiết niệu, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tuyên Quang, cho biết, Trong một giờ phẫu thuật, kíp mổ đã cắt bỏ tinh hoàn, bóc tách thành công khối u khổng lồ nặng 4,2kg.

Phần lớn các khối u được tìm thấy trong tinh hoàn là do sự tích tụ chất lỏng, nhiễm trùng, sưng da hay tĩnh mạch. Tùy thuộc vào nguyên nhân, khối u đi kèm với các triệu chứng như đau hoặc khó chịu, cứng, nặng ở bìu, khó đi tiểu, tiết dịch bất thường... 

Khối u tinh hoàn được phân thành 2 loại lành tính và ác tính. Tinh hoàn là một cơ quan sinh sản đặc thù của nam giới nên ung thư tinh hoàn là một bệnh đặc thù của giới này. Bệnh có thể gặp ở bất cứ nam giới nào, đặc biệt ở nhóm đối tượng nguy cơ cao.

Trong đó, nguy cơ lớn nhất và bị coi là nguy cơ rõ rệt nhất là tình trạng tinh hoàn ẩn. Tinh hoàn ẩn là tình trạng tinh hoàn không nằm trong bìu như bình thường, có thể định cư trong ổ bụng hay trên thành bụng. Đây là nguy cơ cần được lưu ý hàng đầu (với tỷ lệ khoảng 2,5-14%).

Bác sĩ khuyến cáo khi thấy các dấu hiệu bất thường về sức khỏe, đặc biệt ở vùng bìu, bẹn, dương vật…, người bệnh nên đến các cơ sở y tế để được thăm khám và điều trị sớm, tránh tâm lý e ngại mà để lâu, bệnh tiến triển, nhiều biến chứng nguy hiểm có thể xảy ra.