Người đàn ông gãi đến loét da vì cảm thấy... có con gì bò trên tay

Minh Nhật

(Dân trí) - Luôn cảm thấy có con gì đang bò trên da, nhiều bệnh nhân đã dùng vật nhọn châm lên tay, chân của mình dẫn đến các tổn thương sâu không thể tự khỏi.

Người đàn ông 35 tuổi (Hà Nội) đến Bệnh viện Da liễu Trung ương (Hà Nội) khám với cẳng tay có những vết loét khá nặng. Đáng chú ý, khi bác sĩ Đào Hữu Ghi, Trưởng khoa Điều trị Bệnh da nam giới khai thác sâu về tình trạng bệnh, bệnh nhân đã có những chia sẻ đầy bất ngờ.

Theo đó, trong vài tháng trở lại đây, người đàn ông này liên tục cảm thấy có con gì đang bò ở cánh tay. Hiện tượng này khiến bệnh nhân liên tục gãi và dần khiến da bị trầy, loét ra.

Người đàn ông gãi đến loét da vì cảm thấy... có con gì bò trên tay - 1

Bác sĩ Đào Hữu Ghi, Trưởng khoa Điều trị Bệnh da nam giới, Bệnh viện Da liễu Trung ương (Hà Nội)

"Qua tìm hiểu chúng tôi nhận thấy, bệnh nhân có vấn đề về tâm thần, từ đó dẫn đến bệnh da liễu", BS Ghi cho hay.

Lúc đầu trầy xước trên da do bệnh nhân gãi chỉ là tổn thương nhẹ sẽ tự lành. Tuy nhiên, vì bệnh nhân liên tục gãi khiến tình trạng này lặp đi lặp lại, đến lúc vết thương đã quá sâu thì nó không thể tự lành được nữa.

Vào thời điểm đến bệnh viện, vết loét tự tạo của bệnh nhân đã là một tổn thương sâu, mạn tính.

Theo BS Ghi, người đàn ông 35 tuổi này là một trường hợp điển hình của các ca bệnh viêm da tự tạo, tức là biểu hiện tổn thương ở da nhưng không do bệnh da liễu sinh ra mà do bệnh nhân tự tạo ra, thường xuất phát từ các yếu tố tâm thần kinh. Tại Bệnh viện Da liễu Trung ương trong thời gian qua tiếp nhận không ít các ca bệnh như vậy.

BS Ghi chia sẻ: "Không chỉ dùng tay gãi, thậm chí có một số trường hợp dùng vật sắc nhọn như kim khâu để chọc lên vùng da mà họ nghĩ có con gì đó đang bò. Liên tiếp lặp lại hành động này dẫn đến các tổn thương không khỏi".

Người đàn ông gãi đến loét da vì cảm thấy... có con gì bò trên tay - 2

Theo BS Ghi vì vấn đề về tâm thần kinh bệnh nhân liên tục cảm thấy có con gì đó đang bò trên da

Một ví dụ điển hình khác là bệnh nhân luôn cảm thấy ngứa đầu, nên liên tục giật tóc dẫn đến các mảng trắng trên da đầu.

BS Ghi nói: "Những trường hợp này khi thăm khám, sẽ quan sát thấy vẫn còn chân tóc trên da đầu. Không có hiện tượng xén tóc hay gãy tóc như bị nấm. Tình trạng này thường gặp ở lứa tuổi nhỏ cho đến thanh niên"

Với những trường hợp bệnh da liễu bùng phát do yếu tố tâm thần kinh, theo BS Ghi, bên cạnh điều trị tại chỗ như điều trị các chấn thương trên da thông thường, các bác sĩ da liễu thường phải kết hợp điều trị tâm lý để bệnh nhân ổn định tinh thần.

"Khi gặp những ca bệnh này, chúng tôi thường phải kết hợp cùng các bác sĩ chuyên khoa tâm thần, để điều trị tâm lý cũng như dùng các loại thuốc giúp bệnh nhân ổn định tinh thần. Có như vậy mới có thể chữa khỏi dứt điểm tình trạng mà bệnh nhân gặp phải", BS Ghi thông tin.

Cũng theo chuyên gia này, những bệnh nhân bị viêm da tự tạo cũng là thử thách lớn với các bác sĩ. Có trường hợp dù đã tư vấn rất kỹ, nhưng khi về nhà bệnh nhân vẫn tiếp tục hành động dùng vật nhọn châm lên tay của mình, khiến thời gian điều trị kéo dài.