Quảng Bình:

Người đàn ông được cách ly sau đó tử vong không phải do nCoV

(Dân trí) - Người đàn ông về từ Trung Quốc được cách ly tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cu Ba Đồng Hới sau đó tử vong tại Bệnh viện Trung ương Huế được xác định không phải do virus Corona.

Theo Sở Y tế tỉnh Quảng Bình tính đến ngày 10/2 đã có 10 trường hợp nghi ngờ nhiễm virus Corona được điều trị cách ly tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam – Cu Ba Đồng Hới.

Đáng chú ý là trong này có một người đàn ông 46 tuổi trú ở xã Hưng Trạch, huyện Bố Trạch được chuyển vào Bệnh viện Trung ương Huế điều trị với triệu chứng viêm phổi, sau đó đã tử vong.

Người đàn ông được cách ly sau đó tử vong không phải do nCoV - 1

Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cu Ba Đồng Hới.

Tuy nhiên sau khi Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Bình lấy mẫu gửi vào viện Pasteur Nha Trang xét nghiệm cùng 9 trường hợp khác thì mẫu bệnh phẩm của người đàn ông tử vong khẳng định nguyên nhân không phải do nCoV, phía Bệnh viện Trung ương Huế cũng khẳng định nguyên nhân là do viêm phổi. Các trường hợp còn lại tại Quảng Bình cũng cho kết quả âm tính với nCoV.

Được biết cách đây 2 tháng, người đàn ông tử vong nói trên về quê sau khi làm việc tại tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc). Sau đó ông phát bệnh và được người thân đem vào Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam – Cu Ba Đồng Hới cách ly, điều trị vì nghi nhiễm virus corona (nCoV).

Đặng Tài