Người đàn ông bất ngờ khỏi ung thư sau khi mắc Covid-19

Hà An

(Dân trí) - 4 tháng sau khi mắc Covid-19, người đàn ông 61 tuổi ở Anh đã rất bất ngờ khi các khối u trên khắp cơ thể hầu như biến mất. Trước đó, ông được chẩn đoán mắc ung thư hạch giai đoạn 3.

Theo một bài báo được đăng trên tạp chí y khoa Journal of Haematology (chuyên các bệnh về máu), bệnh ung thư hạch của một bệnh nhân nam 61 tuổi đã thuyên giảm sau khi người này mắc Covid-19. 

Ngay sau khi được chẩn đoán mắc ung thư hạch giai đoạn 3 với nhiều khối u trên khắp thể, ông liền nhận được kết quả nhiễm virus SARS-CoV-2 và phải nhập viện trong 11 ngày. Khi tình trạng bệnh được cải thiện, ông được cho xuất viện về nhà để tiếp tục hồi phục sau Covid-19.

Người đàn ông bất ngờ khỏi ung thư sau khi mắc Covid-19 - 1

Ảnh minh họa: T.A.

Theo Forbes, điều bất ngờ là 4 tháng sau, các xét nghiệm và chụp chiếu cho thấy nhiều khối u của ông hầu như đã biến mất. Trong thời gian nằm viện điều trị Covid-19, ông không được nhận bất cứ phương pháp điều trị bệnh Covid-19 cũng như ung thư hạch nào để có thể lý giải cho sự thuyên giảm này. 

Trước đó, sức khỏe nói chung của ông khá kém do tình trạng suy thận sau ca cấy ghép thất bại vài năm trước. 

Có vẻ như bệnh ung thư hạch đã thuyên giảm sau khi nhiễm virus SARS-CoV2, nhưng làm sao có thể chắc chắn rằng đây không phải chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên?

"Chúng tôi không thể chắc chắn 100%. Với bệnh ung thư hạch, nhiều trường hợp bệnh thoái lui hoặc tự khỏi đã được mô tả rõ ràng", TS Jonathan Friedberg, Giám đốc Viện Ung thư James P. Wilmot tại Trung tâm Y tế Đại học Rochester, New York cho biết. 

Mặc dù chắc chắn là hiếm gặp, nhưng đây không phải là lần đầu tiên bệnh nhân ung thư dường như không thể chữa khỏi đã thuyên giảm bệnh sau khi nhiễm virus.

"Thật khó để biết chắc chắn điều này phổ biến như thế nào, vì các trường hợp thường không được báo cáo. Một bệnh nhân của tôi đã bị nhiễm trùng rất nặng khi chờ ghép tế bào gốc và chúng tôi thực sự đã hủy bỏ ca cấy ghép vì nó không còn cần thiết nữa. Tôi nghĩ rằng tình trạng nhiễm trùng có thể đã góp phần khiến bệnh của ông thuyên giảm, nhưng rất khó để chắc chắn, ", TS Friedberg nói.

Vậy làm thế nào mà mắc bệnh Covid-19 lại có thể dẫn đến sự thuyên giảm bệnh ung thư của người đàn ông này?

Phản ứng miễn dịch đối với virus liên quan đến "binh đoàn" của hệ thống miễn dịch, bao gồm tế bào T, kháng thể và các protein quan trọng để điều phối phản ứng, được gọi là cytokine có thể là lời giải. Các phản ứng miễn dịch thường đặc hiệu cho một mầm bệnh, trong trường hợp này là corona virus, nhưng đôi khi phản ứng miễn dịch có thể gây ra các tác động lan rộng hơn, có thể là nguyên nhân người đàn ông trên khỏi bệnh ung thư. 

"Chúng ta phải nhớ rằng u lympho là một bệnh ung thư của hệ thống miễn dịch, những tế bào này được "thiết kế" đặc biệt để nhạy cảm với các phản ứng miễn dịch", TS Friedberg phân tích.

Đối với bệnh nhân này, các chuyên gia cho rằng không có gì đảm bảo rằng sự thuyên giảm bệnh ung thư của ông sẽ là vĩnh viễn. Nhưng việc sử dụng virus và thậm chí cả vaccine làm phương pháp điều trị ung thư để tham gia vào phản ứng miễn dịch của chính cơ thể chống lại các khối u ác tính là một chủ đề rất nóng trong nghiên cứu ung thư.

Tuy nhiên, một điều cần lưu ý là bệnh nhân ung thư được xếp vào nhóm nguy cơ khi mắc Covid-19 vì bệnh thường tiến triển nặng hơn so với những người không mắc bệnh. Vì thế, bệnh nhân ung thư/đã từng mắc ung thư nên thực hiện 5K, tiêm vaccine, tăng cường dinh dưỡng, sức khỏe... để giảm nguy cơ nhiễm SARS-CoV-2.