Người bán đậu hũ dạo ở Đà Nẵng đi ăn đám giỗ, bán hàng dạo khu vực gần nhà

Khánh Hồng

(Dân trí) - Sau khi chồng và hai con gái được xác định mắc Covid-19, người mẹ làm nghề bán đậu hũ dạo cũng có kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

Chiều 18/5, Ban chỉ đạo Phòng chống dịch Covid-19 TP Đà Nẵng thông tin kết quả điều tra, giám sát, xử lý trường hợp BN4395. Theo đó, BN4395 tên N.T.X (nữ, sinh năm 1965, trú đường Bùi Lâm, phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà) làm nghề bán đậu hũ dạo. Bệnh nhân là người thứ 4 trong gia đình mắc Covid-19, sau chồng và 2 con gái.

Từ ngày 4/5 - 7/5, hàng ngày, bệnh nhân đi xe đạp bán đậu hũ khu vực gần nhà, sau đó về nhà chăm sóc chồng bị ốm. Các buổi sáng bệnh nhân hay uống cà phê tại quán ông Thìn gần nhà. Ngày 8/5, bệnh nhân đi đám giỗ ở tại 113 Nguyễn Văn Siêu (phường An Hải Tây, quận Sơn Trà).

Người bán đậu hũ dạo ở Đà Nẵng đi ăn đám giỗ, bán hàng dạo khu vực gần nhà - 1

Đà Nẵng phong tỏa khu dân cư có ca mắc Covid-19.

Từ ngày 9/5 - 10/5, hàng ngày, bệnh nhân đi xe đạp bán đậu hũ khu vực gần nhà, sau đó về nhà chăm sóc chồng bị ốm. Các buổi sáng, bệnh nhân hay uống cà phê tại quán ông Thìn gần nhà.

Ngày 11/5, sau khi con gái là BN3600 nhiễm SARS-CoV-2, bệnh nhân thuộc diện F1 nên được lấy mẫu và đưa đi cách ly tập trung tại ký túc xá Trường Cao đẳng Lương thực thực phẩm (đường Lê Hữu Trác, quận Sơn Trà).

Ngày 12/5, kết quả xét nghiệm của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP Đà Nẵng, bệnh nhân âm tính với SARS-CoV-2 (lần 1).  Ngày 13/5, bệnh nhân vẫn được cách ly tại ký túc xá Trường Cao đẳng Lương thực thực phẩm để chăm sóc chồng bị bệnh đái tháo đường, tai biến mạch máu não, sức khỏe rất yếu.

Ngày 14/5, sau khi chồng bệnh nhân có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 được chuyển lên Trung tâm Y tế huyện Hòa Vang để cách ly và điều trị, bệnh nhân đi theo để chăm sóc chồng.

Ngày 15/5, bệnh nhân ở tại khu cách ly, điều trị Trung tâm Y tế huyện Hòa Vang để chăm sóc chồng. Ngày 16/5, bệnh nhân có triệu chứng sốt, ho nên được Trung tâm Y tế huyện Hòa Vang lấy mẫu xét nghiệm. Kết quả xét nghiệm của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP Đà Nẵng ngày 17/5, bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2.