Ngừng hút thuốc, giảm rối loạn cương dương

(Dân trí) - 31 người có rối loạn cương dương (RLCD) tham gia vào nghiên cứu đã cai thuốc lá và sau một năm, mức độ RLCD đã cải thiện 29%. Còn ở 37 người có RLCD vẫn hút thuốc lá thì tình trạng này không hề được cải thiện.

Ngừng hút thuốc, giảm rối loạn cương dương - 1
Thuốc lá là một nguyên nhân gây ra chứng RLCD và vô sinh ở nam giới
RLC giảm rõ rệt khi bỏ thuốc

Nghiên cứu trên được ThS.BS Nguyễn Quang, Trung tâm Nam học (BV Việt Đức) thực hiện trong 1 năm, từ tháng 9/2008 đến tháng 8/2009, trên tổng số các bệnh nhân đến Trung tâm khám vì có rối loạn cương, chấp nhận tham gia vào nghiên cứu này.

Theo đó, trong khoảng thời gian trên có 193 bệnh nhân RLCD có nghiện thuốc lá đến khám tại Trung tâm. Sau khi loại trừ nguyên nhân RLC ở những người do cao huyết áp, đái tháo đường, sự mất cân bằng về tâm lý và tiền sử dùng thuốc, còn 97 người không mắc các bệnh trên nhưng có RLC được yêu cầu cai thuốc lá.

Trước cuộc kiểm tra, những người RLC bỏ thuốc lá và những người vẫn hút không có gì khác biệt. Tuy nhiên, sau một năm bỏ thuốc lá, mức độ RLC đã được cải thiện 29% ở nhóm đối tượng này. Còn với những người vẫn hút thuốc thì tình trạng RLC không hề được cải thiện.

Trong số những người đã cai thuốc, chỉ có 2/31 trường hợp có biểu hiện xấu đi, nhưng ở nhóm không cai thuốc lá, tình trạng RLC nặng hơn là gấp đôi so với nhóm đã bỏ thuốc. Ngoài ra, ở nhóm cai thuốc bị RLC ở các mức độ nhẹ, nhẹ - trung bình, trung bình, nặng thì có tới gần 20% bệnh nhân đã trở về mức độ bình thường sau cai thuốc. Còn ở nhóm vẫn hút thuốc, thì không một bệnh nhân nào (kể cả bị RLC ở mức độ nhẹ) tự trở về trạng thái bình thường.

Cụ thể, so sánh hai trường hợp cùng ở mức độ mất khả năng trung bình, một trường hợp ngừng hút thuốc lá, sau một năm, tình trạng RLC của họ đã giảm rõ rệt, bệnh nhân này có thể tự chủ về “chuyện ấy”, còn bệnh nhân kia, ngược lại, vẫn tiếp tục hút thuốc thì tình trạng RLC không đỡ, mà còn tăng lên ở mức 3, mất khả năng trung bình đến vừa phải.

ThS Nguyễn Quang cho biết, RLC là sự mất khả năng lặp đi lặp lại hay lâu dài để đạt hay duy trì sự cương cứng dương vật để đạt được thoả mãn trong quan hệ tình dùng. Sự cương cứng phụ thuộc nhiều vào dòng chảy của máu tới các tổ chức cương và đòi hỏi sự phối hợp của nhiều yếu tố liên quan. Bất kỳ yếu tố nào liên quan tới dòng chảy của máu động mạch tới vật

Một loạt các nghiên cứu đã chỉ ra rằng có sự suy giảm chức năng của lớp tế bào biểu mô và sự vận mạch ở những người hút thuốc lá, gây ảnh hưởng tới sự cương cướng. Hút thuốc lá cũng bị coi là nguyên nhân dẫn đến xơ vữa động mạch chậu trong, động mạch sinh dục và động mạch dương vật ở những người đàn ông trẻ tuổi có RLCD.

Muốn có con, hãy ngừng thuốc lá

Đó là lời khuyên của các chuyên gia, với tất cả những người đàn ông đang hút thuốc lá, bị hiếm muộn cũng như có hiện tượng RLC. ThS Quang khẳng định: “Hút thuốc lá là một trong những nguyên nhân gây vô sinh, gây ra một loạt chứng RLCD. Những người đàn ông hiếm muộn, khó có con càng phải bỏ thuốc lá. Nhưng với những người đã từng hút thuốc lá, để họ bỏ thuốc không phải là điều đơn giản. Vì thế, mỗi người thầy thuốc cần giải thích kỹ cho họ, như một sự lựa chọn: hút thuốc hay vô sinh để thức tỉnh ý thức của những người đã bị hiếm muộn nhưng vẫn không thể bỏ khói thuốc”.

Ths Quang cũng cho biết thêm, tình trạng RLCD ở đàn ông Việt Nam khá phổ biến, ở mức 17%. Tuy nhiên, con số thực tế chắc chắn lớn hơn nhiều, do nhiều lý do, không phải ai có dấu hiệu bệnh cũng tới viện khám.

Còn tại Trung tâm nam học (BV Việt Đức), tổng kết từ tháng 11/2008 - 10/2009 trung tâm đã khám cho Trung hơn 8 nghìn lượt bệnh nhân liên quan đến lĩnh vực nam học, trong đó, một nửa số bệnh nhân là có RLCD.

Hồng Hải