Nghệ An: Chiến dịch khám sàng lọc tim miễn phí

(Dân trí) - Ngày 30/5/2012, tại trạm Y tế xã Hưng Xá, huyện Hưng Nguyên - các bác sỹ BVĐK Nghệ An kết hợp với BV Tim Hà Nội đã tiến hành khám sàng lọc miễn phí cho toàn dân. Theo đó, tất cả các xã của huyện Hưng Nguyên được khám miễn phí.

Để chuẩn bị cho chương trình mổ tim nhân đạo tiếp theo, bệnh viện HNĐK Nghệ An kết hợp với bệnh viện Tim Hà Nội, khám sàng lọc tim miễn phí cho trẻ em dưới 16 tuổi để mổ tim nhân đạo đồng thời khám sàng lọc bệnh lí tim mạch cho người lớn. Ngay trong đợt khám đầu tiên tại điểm Hưng Xá, gồm có 3 xã là Hưng Xá, Hưng Long và Hưng Lĩnh đã có hàng trăm người dân tập hợp tại trạm Y tế Hưng Xá để khám bệnh.

Chân tay vẫn lấm lem bùn ruộng, mồ hôi vẫn còn nhễ nhãi trên khuôn mặt gầy đen từ ở ruộng lúa về, anh Hoàng Văn Tuân, xóm 2, xã Hưng Xá dắt đứa con là Hoàng Đình Thao (4 tuổi) vui vẻ nói: “Chiều hôm trước (29/5) nghe trên loa phóng thanh của xã thông báo hôm nay (30/5) có bác sỹ về khám bệnh cho các em toàn xã để chẩn đoán bệnh tim.

Sáng nay (30/5), vợ chồng tôi thức dậy từ lúc 5 giờ, tranh thủ lúc bác sỹ chưa về tôi ra đồng gặt ít lúa. Khi nghe bác sỹ về xã tôi gác lại công việc đồng ruộng đưa cháu đến để được khám bệnh. Thật may mắn chú à, thằng cu nhà tôi các bác sỹ khám và nói nó không can gì cả. Thật may có các bác sỹ BVĐK Nghệ An tổ chức khám miễn phí nên con cái chúng tôi cũng có cơ hội được khám bệnh”.

Cũng theo anh Tuân, việc các cháu được khám bệnh sàng lọc này hết sức có ý nghĩa đối với những người nông dân chân lấm tay bùn. “Việc khám sàng lọc cho các cháu ở nông thôn sẽ tìm, phát hiện được các trẻ bị tim bẩm sinh để từ đó các gia đình có thể đưa đi điều trị dễ dàng hơn. Đây là một việc làm cực kỳ có ý nghĩa với bà con chúng tôi”, anh Tuân nói tiếp.

Tiến sỹ, bác sỹ Dương Đình Chỉnh - PGĐ BVĐK Nghệ An cho biết: “Nghệ An là một tỉnh nghèo nên nhiều người bị bệnh lí tim mạch nhưng không có điều kiện khám để chữa trị. Xuất phát từ đó lãnh đạo bệnh viện đã kết hợp với bệnh viện Tim Hà Nội để tiến hành khám miễn phí cho toàn dân nhất là miền núi, vùng cao, vùng sâu với mong muốn mọi người đều có trái tim khỏe mạnh để học tập và lao động. Đây là chương trình nằm trong chương trình bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới của Bộ chính trị, chương trình này mang tính nhân văn, nhân đạo sâu sắc, thể hiện sự quan tâm đúng mực và hết sức thiết thực của Đảng và Nhà nước ta đối với nhân dân, đặc biệt là đối với trẻ em Việt Nam".

Cũng theo bác sỹ Chỉnh, trong thời gian qua, bệnh viện HNĐK Nghệ An kết hợp với bệnh viện Tim Hà Nội tổ chức khám sàng lọc bệnh tim mạch học đường cho gần 10.000 học sinh và đã triển khai mổ tim hở thành công cho 9 trường hợp trong địa bàn toàn tỉnh. Trong đó tại huyện Hưng Nguyên có 2 trường hợp, nay các cháu đã hoàn toàn khỏe mạnh và có trái tim, sức khỏe như những em nhỏ bình thường khác.

"Tôi hy vọng trong thời gian tới sẽ có nhiều hơn những tổ chức, doanh nghiệp, công ty, cá nhân có tâm hồn cao thượng và tấm lòng nhân ái sẽ giúp đỡ cho nhiều bệnh nhân nghèo có trái tim khỏe mạnh để học tập và lao động", BS Chỉnh cho biết thêm.

Như Dân trí đã đưa tin, dịp mừng kỷ niệm 122 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh tại BVĐK Nghệ An đã phẫu thuật tim hở thành công cho 9 bệnh nhân và đây là được xem là một bước đột phá trong ngành y học tại BVĐK Nghệ An hằng ấp ủ suốt gần 5 năm qua. Trong đó, phải kể đến em Trần Thị Phúc, 10 tuổi ở xã Lưu Sơn, huyện Đô Lương là con nuôi của anh Trần Trọng Hùng và chị Lê Thị Hồng.
 
Chị Hồng cho biết: "Anh chị đón cháu về nuôi khi cháu tròn 6 tuổi. Tuy nhiên, không lâu sau đó, cháu Phúc liên tục được đưa đi viện vì đau ốm luôn. Cách đây 2 năm, khi cháu ốm nặng, gia đình đưa đi khám và nhận được kết luận cháu bị dị tật tim bẩm sinh. Thương cho số phận của cháu nhưng tôi cũng đành bất lực bởi bản thân tôi (chị Hồng mẹ nuôi cháu Phúc - PV) cũng bị bệnh tim, hàng ngày đang phải duy trì sự sống nhờ thuốc. Tôi không làm được việc gì nặng nhọc, chỉ quanh quẩn trong nhà với hơn 1 sào ruộng, một mình chồng bươn chải để kiếm tiền ăn nên tiền thuốc cho 2 mẹ con cũng quá vất vả. Nay may mắn được BVĐK Nghệ An phẫu thuật miễn phí nên cháu Phúc nhà tôi đã sống thật rồi”.

Để chuẩn bị cho chương trình mổ tim nhân đạo tiếp theo cho các cháu dưới 16 tuổi BVĐK Nghệ An kết hợp với Bệnh viện Tim Hà Nội tiến hành khám sàng lọc bệnh lý tim mạch cho người lớn và trẻ nhỏ tại huyện Hưng Nguyên trong thời gian từ thứ 4 ngày 30/5/2012 đến Chủ nhật ngày 3/6/2012.
 
Dưới đây là một số hình ảnh về khám sàng lọc bệnh lý tim mạch cho người lớn và trẻ em tại huyện Hưng Nguyên do PV Dân trí ghi lại:

Chiến dịch khám sàng lọc tim miễn phí cho toàn dân

Chiến dịch khám sàng lọc tim miễn phí cho toàn dân
Chiến dịch khám sàng lọc tim miễn phí cho toàn dân
Chiến dịch khám sàng lọc tim miễn phí cho toàn dân
 
Chiến dịch khám sàng lọc tim miễn phí cho toàn dân
 Từ các em nhỏ đến người lớn đều được khám sàng lọc bệnh lý tim mạch.
 
Chiến dịch khám sàng lọc tim miễn phí cho toàn dân
Niềm vui người mẹ trẻ...
 
 
Nguyễn Phê