Nghệ An: Chị tử vong, em trai nguy kịch do ăn nhầm kẹo tẩm thuốc diệt chuột

Nguyễn Tú

(Dân trí) - Ăn nhầm phải kẹo có tẩm thuốc diệt chuột, 2 chị em ruột phải nhập viện trong tình trạng nguy kịch, người chị đã tử vong sau đó.

Nghệ An: Chị tử vong, em trai nguy kịch do ăn nhầm kẹo tẩm thuốc diệt chuột - 1

Ảnh: Minh họa.

Ngày 2/9 trao đổi với phóng viên, ông Lê Văn Thiết, Chủ tịch UBND xã Hồng Thành (Yên Thành, Nghệ An) cho biết, 2 chị em ruột trên địa bàn xã không may ăn nhầm kẹo có tẩm thuốc diệt chuột. Mặc dù đã được đưa đi cấp cứu nhưng một cháu đã tử vong.

Trước đó, vào khoảng 18h ngày 1/9, hai chị em ruột V.K.H. (SN 2016) và em trai V.V.K. (SN 2018) trú xóm Hợp Xuân, xã Hồng Thành sang nhà cố nội để chơi.

Tại đây, 2 chị em không may ăn phải kẹo có tẩm bằng thuốc diệt chuột để bẫy chuột trong nhà. Ngay sau khi phát hiện, 2 cháu bé được đưa đến Bệnh viện Đa khoa Yên Thành để cấp cứu.

"Do tình trạng quá nặng nên cháu H. đã tử vong vào sáng 2/9, còn cháu K. tiếp tục được chuyển vào một bệnh viện ở thành phố Vinh (Nghệ An) để điều trị. Sau khi xảy ra sự việc, đại diện chính quyền địa phương đã đến động viên, chia buồn với gia đình", ông Thiết cho biết thêm.