Nghệ An:

Ngày hội hiến máu “Hành trình đỏ 2014 – Kết nối dòng máu Việt”

(Dân trí) - Sáng 23/7, tại TP Vinh (Nghệ An), viện Huyết học - Truyền máu Trung Ương (Bộ Y tế) và Hội Chữ thập đỏ tỉnh Nghệ An đã tổ chức khai mạc Ngày hội hiến máu “Hành trình đỏ - Kết nối dòng máu Việt” và phát động hiến máu tình nguyện.

Ngày hội hiến máu “Hành trình đỏ 2014 – Kết nối dòng máu Việt”
Đồng Chí Lê Xuân Đại - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An, Trưởng Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh kêu gọi các lãnh đạo, người dân tham gia chương trình ý nghĩa thiết thực này.
 
“Hành trình đỏ - Kết nối dòng máu Việt” là chương trình hưởng ứng hiến máu tình nguyện xuyên Việt cấp quốc gia do Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương (Bộ Y tế) chủ trì tổ chức nhằm tập trung tuyên truyền sâu rộng phong trào hiến máu tình nguyện (HMTN) và bệnh tan máu bẩm sinh Thalassemia.

Hành trình đỏ năm 2014 được tổ chức tại 38 tỉnh thành trong cả nước, trong đó có 25 tỉnh thành là điểm dừng chân của đoàn hình trình xuyên Việt suốt chiều dài đất nước. Hành trình đỏ năm 2014 dự kiến kêu gọi, vận động 20.000 người tham gia vào các lễ hội hiến máu tình nguyện tại các tỉnh, thành phố nơi hành trình đi qua, phấn đấu thu khoảng 19.000 đơn vị máu.

Nghệ An là điểm dừng chân thứ 14 của Hành trình đỏ năm 2014. Hưởng ứng và đồng hành cùng chương trình, Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Nghệ An đã xây dựng kế hoạch tổ chức lễ phát động “Giọt hồng thành Vinh” kêu gọi mọi người tham gia hiến máu trong Ngày hội hiến máu, đồng thời phối kết hợp với “Hành trình đỏ năm 2014 - Kết nối dòng máu Việt” trên suốt hành trình đoàn đi qua tỉnh Nghệ An.

Phát biểu tại Ngày hội hiến máu, đồng chí Lê Xuân Đại - Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Trưởng ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Nghệ An đã kêu gọi: các nhà lãnh đạo, quản lý, các tập thể, cá nhân, đoàn viên thanh niên, sinh viên, học sinh và các tầng lớp nhân dân đóng góp sức mình vào phong trào hiến máu tình nguyện, thấm nhuần lý tưởng “Hiến máu cứu người - Một nghĩa cử cao đẹp”, hiến máu cứu người bệnh là trách nhiệm, bổn phận thiêng liêng của mỗi người dân.

Ngay sau lễ phát động Ngày Hội hiến máu, đã có hàng nghìn người dân tỉnh Nghệ An cùng các đoàn viên thành niên tham gia tình nguyện hiến máu; Hành trình Đỏ 2014 cũng đã tổ chức diễu hành tuyên truyền cổ động về phong trào hiến máu tình nguyện và bệnh tan máu bẩm sinh Thalassemia trên các trục đường chính thành phố Vinh.

Dưới đây là một số hình ảnh tại ngày hội hiến máu “Hành trình đỏ 2014 - Kết nối dòng máu Việt” do PV Dân trí ghi lại:

Ngày hội hiến máu “Hành trình đỏ 2014 – Kết nối dòng máu Việt”
Ngay từ sáng sớm, hàng nghìn người dân tại TP Vinh đã đến địa điểm ngày hội hiến máu để tham gia sự kiện ý nghĩa này.

Rất đông người dân đến bàn đăng ký để tình nguyện hiến máu.
Rất đông người dân đến bàn đăng ký để tình nguyện hiến máu.
Rất đông người dân đến bàn đăng ký để tình nguyện hiến máu.
Các y, bác sĩ khám sàng lọc và tiến hành lấy máu tét thử của các người đăng ký tình nguyện hiến máu.
 
Rất đông người dân đến bàn đăng ký để tình nguyện hiến máu.
Đồng chí Lê Xuân Đại trực tiếp đi thăm hỏi, động viện những người tình nguyện hiến máu tại ngày hội.
 
Rất đông người dân đến bàn đăng ký để tình nguyện hiến máu.
Ông Phan Văn Long (60 tuổi, trú tại phường Lê Mao) chia sẻ rất vui vì được tham gia ngày hội ý nghĩa này.
 
Các y, bác sĩ đang phân loại, sắp xếp các bịch máu để vận chuyển về kho máu.
Các y, bác sĩ đang phân loại, sắp xếp các bịch máu để vận chuyển về kho máu.

 

Các y, bác sĩ đang phân loại, sắp xếp các bịch máu để vận chuyển về kho máu.
Thạc sỹ Bạch Quốc Khánh, Phó viện trưởng Viện Huyết học - Truyền máu TƯ, Phó Ban tổ chức Hành trình đỏ năm 2014 tăng kỷ niệm chương cho Ban chỉ đạo và các nhà tại trợ trong chương trình này.
 

Nguyễn Duy