Hà Tĩnh:

Ngã vào nồi nước chè đang sôi, bé 18 tháng tuổi bị bỏng nặng

(Dân trí) - Do mới chập chững bước đi, một phút lơ là của người thân, nên một bé trai 18 tháng tuổi, trú tại xã Sơn Hồng, huyện Hương Sơn đã ngã vào nồi nước chè đang sôi gây bỏng nặng toàn thân.

Chiều 24/7, một cán bộ xã Sơn Hồng, huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) xác nhận có sư việc đau lòng trên, nạn nhân là cháu Nguyễn Đức Thế, 18 tháng tuổi, con trai vợ chồng anh Nguyễn Văn Sỹ trú tại xóm 6.

Nguồn tin xác nhận, ngày 16/7 vừa qua, cháu Thế được bố dẫn đi chơi một đám cưới gần nhà. Do mới chập chững tập đi, một phút lơ là của bố, cháu Thế đã không may bị ngã vào nồi nước chè đang sôi.

Bé Đức Thế hôn nguy kịch sau khi gặp nạn. Hiện cháu Thế đã thoát khỏi cơn nguy kịch.
Bé Đức Thế hôn nguy kịch sau khi gặp nạn. Hiện cháu Thế đã thoát khỏi cơn nguy kịch.

Ngay sau đó, người nhà đưa cháu Thế đến bệnh viện Đa khoa Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo, tiếp đó là Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An cấp cứu. Kết quả thăm khám, các bác sỹ chẩn đoán cháu Thế bị bỏng 80% cơ thể.

Do bị bỏng nặng, sức khỏe yếu, cháu Thế đã được chuyển thẳng ra Viện Bỏng Quốc gia để cứu chữa.

Sau quá trình cấp cứu, điều trị, hiện cháu Thế đã thoát khỏi cơn nguy kịch. Các y bác sỹ tại Viện bỏng Quốc gia đang rất nỗ lực thực hiện phẫu thuật tái tạo da cho bé.

Phái chính quyền xã Sơn Hồng cho hay, hoàn cảnh gia đình gia đình cháu khó khăn, trong khi chi phí chạy chữa cho bé rất tốn kém.

Hà Phương