Quảng Nam:

Nắng nóng, trẻ nhập viện tăng gấp đôi ngày thường

(Dân trí) - Trong vài ngày qua, nắng nóng kéo dài trên địa bàn tỉnh Quảng Nam làm cho số lượng bệnh nhi tại Bệnh viện Nhi Quảng Nam, Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam tăng đột biến từ 1,5 đến gấp 2 lần ngày bình thường.

 

Nắng nóng, trẻ nhập viện tăng gấp đôi ngày thường   - 1

Trẻ em nhập viện tại Bệnh viện nhi Quảng Nam tăng cao trong những ngày qua
 

Bệnh viện Nhi Quảng Nam hiện có 100 giường bệnh nhưng trong những ngày qua số lượng bệnh nhi đến khám trung bình gần 200 bệnh nhân/ngày. Tính đến ngày 13/4, bệnh nhân nội trú hiện đã là 150 bệnh nhân, gấp đôi ngày bình thường. Tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam trong những ngày nắng nóng vừa qua, mỗi ngày cũng đã có hàng trăm bệnh nhi đến khám và điều trị. Các bệnh thường gặp ở trẻ là: sốt siêu vi, viêm đường hô hấp, viên dạ dày, đường ruột, tiêu chảy...

 

Bác sĩ Nguyễn Đình Thoại, Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi Quảng Nam cho biết: “Xu hướng những ngày nắng nóng là bệnh nhi tăng nhưng trong những ngày qua là cao điểm khi số lượng người đến khám tăng gấp đôi và số lượng nội trú tăng gấp rưỡi ngày thường. Đây là đợt có số bệnh nhân cao nhất từ đầu năm đến nay.

 

Để phục vụ tốt bệnh nhân, bệnh viện đã bố trí cho bệnh nằm giường đôi, kê thêm giường và tăng kíp trực trong những ngày vừa qua. Theo khuyến cáo của Bác sĩ Thoại đối với các bậc phụ huynh có con em nhỏ: Trong những ngày nắng nóng tiếp theo, phụ huynh nên hạn chế cho trẻ ra đường, khi ra đường cần đội mũ, mặc áo chống nắng, cho trẻ uống nhiều nước....

 

Công Bính