1. Dòng sự kiện:
  2. Công nhân Vĩnh Phúc ngộ độc tập thể

Nâng cao dự báo và giám sát dịch bệnh

(Dân trí) - Bộ trưởng Bộ Y tế Trần Thị Trung Chiến nhận định, ngày càng xuất hiện nhiều dịch bệnh nguy hiểm cả trên thế giới và VN. Do vậy, cần tăng cường khả năng dự báo và giám sát dịch bệnh của các trung tâm y tế dự phòng.

Tại Hội nghị triển khai công tác phòng chống đại dịch cúm A ở người và chiến lược quốc gia y tế dự phòng sáng nay (8/2), Bà Chiến khẳng định, nâng cao năng lực dự báo và giám sát bệnh là rất cần thiết trong bối cảnh các dịch bệnh ngày càng diễn biến phức tạp.

 

Những năm qua, tại Việt Nam, dịch bệnh ngày càng xuất hiện nhiều. Đầu tiên phải kể đến dịch cúm gia cầm xảy ra ở nhiều địa phương trên phạm vi rộng, chưa kiểm soát được triệt để nên nguy cơ lây bệnh từ gia cầm sang người là rất lớn.

 

 Dịch sốt xuất huyết xảy ra mạnh mẽ trong mấy năm gần đây. Dịch viêm màng não mô cầu trong năm qua phát tán mạnh ở 52/64 tỉnh thành với số người mắc tăng 132,3%, tử vong tăng 40% so với năm 2003. Đặc biệt các bệnh về đường hô hấp luôn chiếm tỷ lệ cao nhất, tăng đến 30,5% từ năm 2000 đến năm 2006. Còn các dịch bệnh mới xuất hiện như  virus Nile, virus Nipal... tuy chưa xảy ra ở Việt Nam nhưng luôn là mối nguy cơ.

 

TS Nguyễn Huy Nga, Cục trưởng Cục Y tế Dự cho rằng trong những năm tới, khả năng bùng phát các dịch bệnh là rất cao nếu vấn đề nước sạch, vệ sinh môi trường vẫn tồn tại nhiều bất cập như hiện nay.

 

Trong khi đó, các trung tâm y tế dự phòng tuyến tỉnh, huyện chưa đồng bộ, còn thiếu nhiều trang thiết bị nên việc phát hiện cũng như khoanh vùng dịch bệnh vẫn chưa thể thực hiện. Chính đó là một trong những nguyên nhân dẫn đến việc giám sát dịch bệnh của ta còn kém hiệu quả.

 

Do vậy, vấn đề trước mắt là cần nâng cao năng lực dự báo và giám sát dịch bệnh của hệ thống y tế dự phòng. Bộ Y tế Việt Nam đặt ra mục tiêu, trong 5-10 năm tới, tất cả các trung tâm y tế dự phòng phải có khả năng dự báo và giám sát dịch bệnh.

 

Hà Linh