Quảng Nam:

Nạn nhân thứ 2 ăn bọ rầy đã tử vong

(Dân trí) - Sau 5 ngày điều trị, ông Phạm Phú Nhàn (46 tuổi, trú xã Tiên Mỹ, huyện Tiên Phước, Quảng Nam) - một người ăn bọ rầy bị ngộ độc ngày 20/4 vừa qua đã tử vong.

Chiều ngày 25/4, bà Phạm Thị Bình - Phó chủ tịch UBND xã Tiên Mỹ (huyện Tiên Phước, Quảng Nam) - xác nhận, ông Phạm Phú Nhàn là người thứ 2 đã tử vong sau khi ăn bọ rầy cùng 2 người khác.


Nạn nhân Phạm Phú Nhàn đã tử vong sau nhiều ngày điều trị ngộ độc do ăn bọ rầy

Nạn nhân Phạm Phú Nhàn đã tử vong sau nhiều ngày điều trị ngộ độc do ăn bọ rầy

Như Dân trí đã đưa tin, trước đó ngày 20/4, ông Phạm Phú Nhàn và ông Võ Đình Lâm cùng cháu ông Nhàn là Trần Ngọc Viên (22 tuổi, ngụ xã Tiên An, huyện Tiên Phước) cùng ăn một bát bọ rầy rang.

Sau khi ăn thì ông Nhàn và 2 người cùng ăn liên tục nôn mửa ra máu và tiêu chảy. Mặc dù ông Võ Đình Lâm đã được đưa đến Trung tâm Y tế huyện Tiên Phước cấp cứu nhưng đã tử vong. Còn ông Nhàn được đưa xuống Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam để tiếp tục cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Dù đã được các bác sĩ cho chạy thận nhân tạo để lọc máu tuy nhiên ông Nhàn đã không qua khỏi.

Đối với anh Trần Ngọc Viên - người cùng ăn bọ rầy với ông Nhàn và ông Lâm - mặc dù đã được cấp cứu kịp thời và đã qua khỏi “tử thần” nhưng sau khi nghe ông Nhàn tử vong, anh Viên đã đến Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam để được các bác sĩ khám và theo dõi lại.

Công Bính