Nam tiếp viên hàng không đăng ký tiêm thử vắc xin Covid-19

(Dân trí) - Vừa hoàn thành chuyến bay từ thành phố Hồ Chí Minh ra Hà Nội, nam tiếp viên hàng không T.Đ.T.P., 25 tuổi, liền thuê xe đến ngay địa điểm đăng ký tiêm thử vắc xin Covivac.

"Tôi đọc được thông tin qua báo, nên vừa hoàn thành nhiệm vụ trên chuyến bay là đến đây ngay", anh P. (sống tại thành phố Hồ Chí Minh) chia sẻ với PV Dân trí sau khi vừa ghi tên mình vào danh sách đăng ký tiêm thử vắc xin.

Nam tiếp viên hàng không đăng ký tiêm thử vắc xin Covid-19 - 1

Anh P. đăng ký tiêm thử nghiệm tại Trung tâm dược lý lâm sàng, Đại học Y Hà Nội.

Nam tiếp viên này tiết lộ, bản thân giấu gia đình để đăng ký tiêm thử nghiệm vắc xin, vì sợ rằng mọi người lo lắng.

Chia sẻ về động lực để đăng ký vào chương trình thử nghiệm lâm sàng vắc xin Covivac, anh P. nói: "Có một câu mình rất tâm đắc là ai cũng chọn việc nhẹ nhàng, gian khổ sẽ dành phần ai. Tôi muốn góp một phần nào đó để đẩy nhanh quá trình nghiên cứu vắc xin. Ngoài ra, vì làm tiếp viên hàng không tiếp xúc với nhiều người, nên khi có miễn dịch bởi vắc xin thì không chỉ bảo vệ cho bản thân mà cả cho đồng nghiệp, hành khách".

Nam tiếp viên hàng không đăng ký tiêm thử vắc xin Covid-19 - 2

Nam tiếp viên này tiết lộ rằng, mình đã giấu gia đình về việc tiêm thử vì sợ mọi người lo lắng.

Anh T.Q.N., 53 tuổi, địa chỉ tại Hà Nội cũng là người đến Trung tâm dược lý lâm sàng để đăng ký tiêm thử nghiệm từ khá sớm. Anh N. cho biết, vì vắc xin vừa mới bắt đầu thử nghiệm nên tâm lý lo lắng là không tránh khỏi. Tuy nhiên, anh N. cho rằng, phía đơn vị thử nghiệm sẽ có những biện pháp để đảm bảo an toàn. Do đó, quyết định đăng ký.

Nam tiếp viên hàng không đăng ký tiêm thử vắc xin Covid-19 - 3

Anh T.Q.N, 53 tuổi, địa chỉ tại Hà Nội cũng là người đến Trung tâm dược lý lâm sàng để đăng ký tiêm thử nghiệm từ khá sớm.

"Tôi nhận được sự ủng hộ lớn của vợ. Bản thân tôi và mọi người ai cũng muốn sớm kết thúc đại dịch Covid-19. Việc tham gia thử nghiệm là cách tôi góp sức vào mục tiêu chung này", anh N. nhấn mạnh.

Nam tiếp viên hàng không đăng ký tiêm thử vắc xin Covid-19 - 4

Anh N. được chuyên viên tư vấn về quá trình thử nghiệm vắc xin.

Sáng nay, Đại học Y Hà Nội bắt đầu thu tuyển tình nguyện viên thử nghiệm lâm sàng vắc xin Covivac giai đoạn 1.

Theo thông tin từ chuyên viên thu tuyển của Trung tâm dược lý lâm sàng, đến đầu giờ chiều 5/3, đã có hơn 400 người liên lạc để đăng ký thử nghiệm lâm sàng. Hầu hết đều đăng ký thông qua Hotline hoặc email. Chỉ có chưa đến 10 người đến đăng ký trực tiếp.

Nam tiếp viên hàng không đăng ký tiêm thử vắc xin Covid-19 - 5

Hầu hết những người đăng ký tiêm thử nghiệm là người trẻ, trong đó có một số lượng khá nhiều sinh viên Đại học Y Hà Nội.

"Sau khi tình nguyện viên gọi điện, gửi email hoặc đến đăng ký trực tiếp, chúng tôi sẽ lưu lại một số thông tin cơ bản như tên, tuổi, quê quán, địa chỉ liên lạc, tình trạng sức khỏe, tiền sử bệnh. Dựa trên các thông tin này, nhóm nghiên cứu sẽ đánh giá và mời tình nguyện viên đến khám sàng lọc vào một buổi khác", chuyên viên này chia sẻ.

Nam tiếp viên hàng không đăng ký tiêm thử vắc xin Covid-19 - 6

Đa số tình nguyện viên đăng ký thử nghiệm qua điện thoại.

Theo tìm hiểu, khi khám sàng lọc, tình nguyện viên sẽ được đo các chỉ số, lấy máu xét nghiệm. Sau khoảng 2-3 ngày sẽ có kết quả chính thức. Nếu tình nguyện viên đáp ứng tất cả các yêu cầu sẽ được liên lạc lại để thông báo về kế hoạch tiêm.

Nam tiếp viên hàng không đăng ký tiêm thử vắc xin Covid-19 - 7

Nhóm nghiên cứu sẽ lưu lại một số thông tin cơ bản của người đăng ký như tên, tuổi, quê quán, địa chỉ liên lạc, tình trạng sức khỏe, tiền sử bệnh.

Theo kế hoạch, trong giai đoạn 1 của thử nghiệm lâm sàng sẽ tiêm thử nghiệm cho 120 tình nguyện viên. Nhóm nghiên cứu cho biết có thể sẽ thu tuyển nhiều hơn con số này để có phương án dự phòng.

Nam tiếp viên hàng không đăng ký tiêm thử vắc xin Covid-19 - 8

Có 8 chuyên viên tư vấn sẽ thường trực Hotline đăng ký thử nghiệm vắc xin

Hiện tại, bàn đăng ký trực tiếp về thử nghiệm lâm sàng vắc xin Covivac tại Trung tâm dược lý lâm sàng sẽ hoạt động từ 8h-17h. Trong khi đó, kênh đăng ký qua email và Hotline sẽ hoạt động 24/24h với 8 tư vấn viên thường trực.

Để đăng ký tham gia thử nghiệm, tình nguyện viên có thể đăng ký trực tiếp tại Trung tâm Dược lý lâm sàng, Trường Đại học Y Hà Nội, số 1 Tôn Thất Tùng, quận Đống Đa, Hà Nội.

Hoặc gọi điện thoại: 0243.852.3798 - 3188; qua Email: duoclylamsang@gmail.com hoặc qua trang web: http://duoclylamsang.vn