TPHCM:

Nam sinh viên ở TPHCM phải tháo sọ não, nằm như người thực vật sau buổi học

Hoàng Lê

(Dân trí) - Sau buổi học sáng, nam sinh viên về ký túc xá thì bất ngờ lên cơn co giật rồi hôn mê nguy kịch. Tại bệnh viện, các bác sĩ phát hiện chàng trai mắc căn bệnh hiểm ác, phải tháo sọ não mổ khẩn cấp.

Nguồn tin của phóng viên Dân trí cho biết, Bệnh viện đa khoa khu vực Thủ Đức (TPHCM) đang điều trị cho một trường hợp biến chứng rất nặng vì căn bệnh hiểm ác, dù trước đó hoàn toàn khỏe mạnh.

Bệnh nhân tên B.N.Q.T. (19 tuổi, quê Kiên Giang), là sinh viên năm nhất một trường đại học ở TPHCM. Khai thác bệnh sử, một ngày giữa tháng 3, T. tan buổi học giáo dục thể chất ở trường liền về ký túc xá nằm nghỉ ngơi. Đến tối cùng ngày, các bạn ở chung phòng rủ đi ăn nhưng gọi mãi mà T. không dậy.

Tiến lại gần, mọi người phát hiện nam sinh viên đã nằm mê man, co giật, sùi bọt mép. Ngay sau đó, bạn cùng phòng đã báo bảo vệ và gọi xe đưa T. đi cấp cứu.

Nam sinh viên ở TPHCM phải tháo sọ não, nằm như người thực vật sau buổi học - 1

Nam sinh viên T. tại bệnh viện (Ảnh: Hoàng Lê).

Khoảng 20h30 ngày 14/3, T. được đưa vào viện trong tình trạng lơ mơ, tiếp xúc kém, thang đo hôn mê Glasgow chỉ còn 7 điểm (mức độ nặng), đồng tử hai bên mắt trái, phải giãn lần lượt là 4mm và 2mm, chấn thương thần kinh thị giác. Tiến hành chụp CT Scan, các bác sĩ phát hiện bệnh nhân bị xuất huyết não ở bán cầu não trái, xuất huyết dưới nhện rải rác, xuất huyết não thất bên trái.

Bệnh nhân được chẩn đoán bị dị dạng mạch máu não đã vỡ, gây ra các tình trạng xuất huyết và chèn ép não nặng, cần tiến hành mổ gấp để cứu mạng. Lúc này, vì người thân bệnh nhân ở quê rất xa, các bác sĩ tìm cách gọi khẩn cho mẹ bệnh nhân để thông báo tình trạng nặng nề và thuyết phục đồng ý phẫu thuật qua điện thoại.

Ngay khi nhận được sự đồng ý của gia đình, các bác sĩ lập tức chuyển bệnh nhân vào phòng mổ. Nam sinh viên được tháo nắp sọ não để phẫu thuật xử lý chèn ép, lấy máu tụ ở não và cầm máu khối dị dạng ở thái dương trái trong đêm. Một tuần sau đó, bệnh nhân tiếp tục được can thiệp DSA làm tắc các mạch máu của khối dị dạng.

Nam sinh viên ở TPHCM phải tháo sọ não, nằm như người thực vật sau buổi học - 2

Bệnh nhân phải phẫu thuật tháo sọ não để xử lý dị dạng mạch máu não đã vỡ (Ảnh: Hoàng Lê).

Ngày 5/4, sau thời gian nằm theo dõi ở khoa Hồi sức tích cực, bệnh nhân được chuyển sang khoa Ngoại Thần kinh. Đến nay, trải qua gần 2 tháng điều trị, bệnh nhân vẫn lơ mơ, không thể tiếp xúc, thể trạng suy kiệt, yếu liệt nửa người bên phải, sức cơ tay và chân phải chỉ còn 0/5, trong khi sức cơ nửa người bên trái đạt 3/5.

Bác sĩ chuyên khoa 2 Từ Văn Lai, Trưởng khoa Ngoại Thần kinh, Bệnh viện đa khoa khu vực Thủ Đức cho biết, hiện tại, nam sinh viên đang tiếp tục được tập vật lý trị liệu. Dự kiến một tháng sau, nếu sức khỏe bệnh nhân ổn định sẽ được tiến thành lắp lại hộp sọ.

Theo bác sĩ Lai, dị dạng mạch máu não đa phần là bẩm sinh, nghĩa là từ khi chào đời bệnh nhân đã có khối dị dạng trong đầu. Rất ít người đang sống khỏe mạnh đi chụp CT não, nên bệnh thường được phát hiện vô tình khi người dân có đợt đi khám sức khỏe tổng quát, hoặc lúc khối dị dạng đã vỡ ra.

Nam sinh viên ở TPHCM phải tháo sọ não, nằm như người thực vật sau buổi học - 3

Bệnh nhân vẫn đang được điều trị lâu dài, chưa biết ngày hồi phục (Ảnh: Hoàng Lê).

Bác sĩ khuyến cáo, nếu trong gia đình có thành viên nào từng bị dị dạng mạch máu não, hoặc thường hay thấy đau đầu, cao huyết áp, người dân nên chủ động đi chụp CT, MRI để tầm soát. Khi phát hiện sớm, bệnh nhân sẽ được can thiệp nội mạch, tránh việc phải mở sọ để mổ khi khối dị dạng mạch máu đã vỡ. Ngoài ra, người dân cũng nên chủ động tầm soát sức khỏe 6 tháng đến một năm để kịp thời phát hiện, xử lý các bất thường về sức khỏe.

"Khi phát hiện muộn và mạch máu đã vỡ, bệnh nhân sẽ bị xuất huyết, phải mổ lấy máu sọ, xử lý chèn ép não, để lại nhiều di chứng nặng nề như liệt nửa người, có thể phải sống thực vật. Nếu không can thiệp kịp thời, tỷ lệ tử vong rất cao" - bác sĩ Lai cảnh báo.