Căn bệnh hiểm làm người mắc đau đầu dai dẳng, tỷ lệ tử vong có thể đến 80%

Hoàng Lê

(Dân trí) - Bác sĩ cảnh báo, biến chứng nguy hiểm nhất của bệnh này là gây ra xuất huyết dưới nhện, với tỷ lệ tử vong 25-50% và thậm chí có thể lên đến trên 80%.

Hai năm gần đây, bà N.T.G. (54 tuổi, ngụ TP Thủ Đức) thường xuyên bị đau đầu, mệt mỏi, phải mua thuốc để uống điều trị.

Trước ngày nhập viện, cơn đau đầu của người phụ nữ tăng nặng, đồng thời bà bất ngờ nói khó, yếu liệt nửa người bên trái, nên được gia đình đưa đi cấp cứu. Sau 3 ngày theo dõi tại bệnh viện địa phương, bà được chuyển đến một bệnh viện ở quận Phú Nhuận (TPHCM) vì phát hiện tình trạng nguy hiểm ở não.

Căn bệnh hiểm làm người mắc đau đầu dai dẳng, tỷ lệ tử vong có thể đến 80% - 1

Hình ảnh túi phình mạch máu não khổng lồ của nữ bệnh nhân (Ảnh: BV).

ThS.BS. Phạm Định Chương, chuyên khoa Nội Thần kinh, người trực tiếp can thiệp cho bà G. chia sẻ, sau khi thăm khám và làm các chụp chiếu hình ảnh, bệnh nhân được chẩn đoán có túi phình mạch máu não kích thước lớn, nguy cơ vỡ cao. Do đó, việc điều trị để loại bỏ túi phình là ưu tiên hàng đầu.

Tuy nhiên, túi phình kích thước lớn và cổ rộng, không thể điều trị bằng phương pháp nút lại bằng vòng xoắn kim loại hay phẫu thuật. Sau hội chẩn và thực hiện các xét nghiệm tiền phẫu, cũng như trao đổi kỹ với bệnh nhân và gia đình về tình trạng, các bác sĩ đã thực hiện điều trị bằng phương pháp đặt stent để thay đổi dòng chảy.

Căn bệnh hiểm làm người mắc đau đầu dai dẳng, tỷ lệ tử vong có thể đến 80% - 2

Sau đặt stent can thiệp, bệnh nhân qua cơn nguy kịch và được xuất viện (Ảnh: BV).

Theo đó, stent để mạch máu đi đúng chiều và không đổ vào túi phình nữa. Về lâu dài, túi phình sẽ teo nhỏ lại và được loại bỏ.

Quá trình can thiệp diễn ra thuận lợi. Sau khi theo dõi thêm 1 ngày, tình trạng bệnh nhân ổn định, hết đau đầu, có thể ngồi dậy và đi lại, tự mình thực hiện các chăm sóc cá nhân. Hiện tại, bệnh nhân đã được xuất viện.

Theo bác sĩ Chương, phình mạch máu não là hiện tượng thành mạch máu giãn khu trú, tạo thành hình túi hoặc hình thoi. Theo thời gian, túi phình có thể gia tăng kích thước, gây chèn ép các tổ chức quan trọng xung quanh.

Biến chứng nguy hiểm nhất của bệnh là việc túi phình có thể vỡ và gây ra xuất huyết dưới nhện, với tỷ lệ tử vong từ 25-50%. Thậm chí nếu túi phình tái vỡ lần hai, bệnh nhân có nguy cơ tử vong lên đến trên 80%.

Thống kê cho thấy, tỷ lệ bắt gặp túi phình mạch máu não vào khoảng 4% dân số chung, độ tuổi trung bình xuất hiện bệnh là 50. Do đó, việc tầm soát để phát hiện bệnh và điều trị sớm rất quan trọng.

Bác sĩ khuyến cáo, khi thấy đau đầu dai dẳng, yếu liệt nửa người, nói đớ, có tiền sử bệnh thận đa nang, hút thuốc lá nhiều, gia đình có người thân từng phát hiện túi phình mạch máu não, người bệnh nên thực hiện khám tầm soát túi phình mạch máu não sớm để phòng ngừa trường hợp vỡ túi phình, đe dọa tử vong đột ngột.