Một trẻ sơ sinh được chuyển vị dạ dày lên lồng ngực
(Dân trí) - Ngày 2/7, ThS. BS Đào Trung Hiếu, Phó giám đốc kiêm Trưởng khoa Ngoại BV Nhi đồng 1 cho biết: “Lần đầu tiên BV phẫu thuật chuyển vị dạ dày lên lồng ngực để điều trị teo thực quản được thực hiện ở trẻ sơ sinh”.
Con của chị L.T.T.H đã có dấu hiệu sùi bọt cua ở miệng ngay từ khi sinh ra (23/6). Việc đặt ống thông dạ dày bất thành nên ngay lập tức BV Từ Dũ đã chuyển cháu bé sang BV Nhi đồng 1 để điều trị.
Sau khi thực hiện các xét nghiệm cần thiết, BS BV Nhi đồng 1 cho biết cháu bé bị teo thực quản gián đoạn xa bẩm sinh. Đây là trường hợp dị tật hiếm gặp, cần phải xử trí kịp thời nếu không trẻ có thể tử vong.
Do đoạn thực quản bị teo quá dài, các BS quyết định sẽ đưa dạ dày lên lồng ngực để thay thế cho 1 phần thực quản. Các BS BV Nhi đồng 1 nhận định, đây là một ca đại phẫu cần nhiều thời gian và có nhiều khó khăn, vì cháu bé mới sinh được 1 ngày lại mang nhiều tật bệnh bẩm sinh (chỉ có 1 quả thận bên trái, bàn tay có 6 ngón).
Sáng ngày 25/6, sau khi đã ổn định sức khỏe, cháu bé đã được đưa vào phòng mổ. Sau 4 giờ phẫu thuật, dạ dày đã được đưa lên lồng ngực, trở thành 1 phần ở ống thực quản, tất cả thức ăn qua dạ dày sẽ xuống ruột non và qua môn vị đã được mở rộng.
Cũng theo BS Đào Trung Hiếu, khó khăn lớn nhất của cuộc phẫu thuật này là làm sao bảo đảm cho dạ dày của trẻ vẫn được tưới máu đầy đủ để tránh hoại tử.
Sau 5 ngày phẫu thuật, cháu bé đã được rút ống thông nội khí quản, hiện tại, cháu bé đã uống được sữa qua ống thông mà không còn bị nôn trớ, sức khỏe đang dần hồi phục. Cháu bé vẫn tiếp tục được điều trị tại Khoa Hồi sức sơ sinh BV Nhi đồng 1.
Ngọc Thanh