Một người tử vong do nhiễm liên cầu khuẩn lợn

Sáng 6/6, bác sĩ Trương Duy Hưng, Phó Trưởng Khoa Hồi sức tích cực - Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh - cho biết ngày 4/6, khoa tiếp nhận và điều trị cho bệnh nhân 71 tuổi nhiễm liên cầu khuẩn lợn. Bệnh nhân đã tử vong sau khi được gia đình xin về nhà.

Biểu hiện của một bệnh nhân bị nhiễm liên cầu khuẩn lợn. Ảnh: Báo SK&ĐS

Biểu hiện của một bệnh nhân bị nhiễm liên cầu khuẩn lợn. Ảnh: Báo SK&ĐS

 

Bệnh nhân là ông Trương Khánh Vinh , trú tại xã Kỳ Phong, huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh.

 

Trước đó, 18h ngày 4/6, bệnh nhân Trương Khánh Vinh được người nhà đưa đến Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh cấp cứu trong tình trạng nhiễm trùng, nhiễm độc nặng, ban xuất huyết hoại tử ở mặt, bụng và ngực, mạch quay, không đo được huyết áp.

 

Sau đó, bệnh nhân sốc nặng, nổi vân tím toàn thân, tím lạnh đầu chi, ban xuất huyết hoại tử mặt ngược bụng lan rộng rất nhanh. Các chỉ số về huyết học, thận, gan đông máu biến loạn nặng nề. Chuẩn đoán bệnh nhân bị suy đa phủ tạng do nhiễm liên cầu khuẩn lợn. Ngày 5-6, bệnh nhân Trương Khánh Vinh được người nhà xin về và đã tử vong tại gia đình.

 

Theo người nhà bệnh nhân, trước đó, ông Vinh có ăn thịt lợn luộc và bị đau bụng, đi ngoài, sốt cao, khó thở…

 

Theo Nam Giang

Người lao động