Cần Thơ:

Mong phí dịch vụ tăng thì chất lượng điều trị phải tốt hơn!

(Dân trí) - Sau hai ngày triển khai mức thu giá dịch vụ y tế mới, tại các bệnh viện lớn ở Cần Thơ chưa có thắc mắc nào từ người bệnh cũng như người nhà bệnh nhân. Tuy nhiên ai cũng mong muốn chất lượng khám chữa bệnh phải tốt hơn.

Ngày 2/3, PV đã mặt tại một số bệnh viện lớn ở TP Cần Thơ để ghi nhận ý kiến của người dân có BHYT về việc tăng giá dịch vụ y tế. Tại Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ rất đông người bệnh đến khám, nhưng còn rất nhiều người dân có BHYT khi được hỏi về việc tăng giá các dịch vụ y tế mới họ vẫn chưa biết.

Bà Tâm tiếp xúc với PV ngày 2/3
Bà Tâm tiếp xúc với PV ngày 2/3

Bà Nguyễn Thị Thu Tâm (78 tuổi) quê ở Hậu Giang cho biết, mắt bà bị mờ và liên tục chảy nước mắt sống, bà đã đi thăm khám ở phòng khám tư và ở bệnh viện ở Hậu Giang nhưng không hết nên xin được chuyển lên Cần Thơ để thăm khám.

“Tôi có nghe là tăng giá dịch vụ y tế nhưng tôi không quan tâm lắm. Mong sao bác sĩ ở đây chữa cho con mắt của tôi sáng lên là được còn tiền đắt hơn một chút cũng không sao”, Bà Tâm nói.

Ngồi bên cạnh bà Tâm là ông Trung (60 tuổi) đi tái khám bệnh tiểu đường, ông Trung cho biết: “Tôi chưa biết về việc tăng giá viện phí. Nhưng nếu thật sự có tăng thì cũng phải chấp nhận thôi. Người bệnh đến bệnh viện có mấy khi hỏi giá, trả giá đâu. Nhân viên bệnh viện kêu làm gì thì làm theo thôi, bảo đóng bao nhiêu tiền thì nộp bấy nhiêu, chứ không lẽ có bệnh mà còn đứng trả giá”!

Bệnh nhân BHYT đến khám bệnh tại BV Đa khoa TP Cần Thơ ngày 2/3
Bệnh nhân BHYT đến khám bệnh tại BV Đa khoa TP Cần Thơ ngày 2/3

Ông Nguyễn Văn Năm - ở tổ 5, ấp kinh mới, huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long: “Tôi có nắm thông tin tăng giá dịch vụ y tế từ 1/3, chúng tôi biết nhưng không phàn nàn gì hết mà chỉ mong muốn tăng phí dịch vụ thì chất lượng điều trị cũng phải tốt hơn. Nếu tiền các dịch vụ tăng mà chất lượng không tăng thì không công bằng lắm”.

Còn bà Loan ở Bình Thủy Cần Thơ nói: Tôi không biết có việc tăng giá này, nhưng bây giờ có tăng tiền thì cũng phải đóng thôi. Mình bị bệnh thì phải điều trị mà. Chỉ mong được các y, bác sĩ quan tâm hơn và bệnh nhân không phải nằm giường đôi, giường ba nữa.

Nhân viên bệnh viện ĐKTP Cần Thơ hướng dẫn bệnh nhân làm thủ tục khám bệnh tại BV
Nhân viên bệnh viện ĐKTP Cần Thơ hướng dẫn bệnh nhân làm thủ tục khám bệnh tại BV

Chiều 2/3, trao đổi với PV, bác sĩ Nguyễn Minh Vũ - Phó giám đốc Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ cho biết: qua 2 ngày triển khai giá dịch vụ y tế mới ở bệnh viện diễn ra suôn sẻ.

“Để chuẩn bị cho việc thực hiện việc thu giá viện phí mới theo Thông tư 37, bệnh viện đã thông báo các nội dung chính của việc thực hiện giá thu mới cho người nhà và bệnh nhân nằm điều trị nội trú trước nửa tháng bằng các hình thức như, thông báo, niêm yết giá thu viện phí mới tại khoa Khám bệnh và tại các khoa; Thông báo giá thu viện phí mới lên trang Website của Bệnh viện….”Bác sĩ Vũ nói.

Mong muốn của người dân về việc trị bệnh trong thời gian tới

Cùng ngày, bác sĩ Võ Hồng Sở - Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ cũng cho biết, trong 2 ngày đầu thực hiện mức phí, giá dịch vụ y tế mới, bệnh viện chưa gặp phản ứng gì từ bệnh nhân. “Việc tăng giá lần này chỉ áp dụng đối với những bệnh nhân có BHYT. Nói chung chi phí chênh lệch không nhiều nhưng các dịch vụ y tế được nâng cao”. bác sĩ Sở cho biết.

Cũng theo ông Sở, việc tăng giá này sẽ giúp bệnh viện có thêm kinh phí để mua các loại thuốc, vật tư, hóa chất, xét nghiệm với chất lượng cao. Đồng thời tạo ra sự cạnh tranh giữa các bệnh viện trong việc nâng cao chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh và tinh thần, thái độ phục vụ… nhằm thu hút, giữ chân người bệnh.”- Bác sĩ Sở cho biết.

Phạm Tâm