Thế giới:

Mỗi ngày, gần 800 phụ nữ tử vong khi sinh nở

(Dân trí) - Hiện có 1,8 tỉ người trẻ thế giới bước vào độ tuổi sinh sản và có gần 800 phụ nữ tử vong trong quá trình sinh sản. Vì thế, ngày dân số thế giới (11/7) năm nay có chủ đề là tiếp cận phổ cập các dịch vụ sức khỏe sinh sản.

Mỗi ngày, gần 800 phụ nữ trên thế giới tử vong khi sinh nở


 

Nhiều hoạt động và chiến dịch được diễn ra nhằm thu hút sự quan tâm tới sức khỏe sinh sản, vốn đóng vai trò quan trọng trong việc tạo ra một thế giới công bằng và giúp chúng ta phát đi một cam kết rõ ràng rằng mọi người đều có quyền được chăm sóc sức khỏe sinh sản.

 

Các vấn đề sức khỏe sinh sản vẫn là nguyên nhân hàng đầu gây bệnh tật và tử vong cho phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ trên toàn thế giới. Khoảng 222 triệu phụ nữ không muốn mang thai hoặc trì hoãn mang thai không được tiếp cận đầy đủ với biện pháp kế hoạch hóa gia đình hiệu quả.

 

Mỗi ngày, gần 800 phụ nữ tử vong trong quá trình sinh nở. Khoảng 1,8 tỷ người trẻ tuổi đang bước vào độ tuổi sinh đẻ, trong số đó rất nhiều người không có kiến thức, kỹ năng và dịch vụ mà họ cần để bảo vệ chính bản thân mình.

 

Sức khỏe sinh sản là nền tảng của sự phát triển và là then chốt cho việc thực hiện tầm nhìn của UNFPA về một thế giới mà mỗi lần có thai đều là mong đợi, mỗi lần sinh con đều được an toàn và mỗi thanh niên được phát triển hết tiềm năng của mình.

 

Tiếp cận phổ cập sức khỏe sinh sản đến năm 2015 cũng là một phần trong các mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ. Song trước mắt chúng ta vẫn còn cả một chặng đường dài cần vượt qua.

 

Anh Khôi

Theo UNFPA