1. Dòng sự kiện:
  2. Công nhân Vĩnh Phúc ngộ độc tập thể

Mỗi năm phải chi gần 200 tỷ đồng cho HIV/AIDS

(Dân trí) - Con số này do Thứ trưởng Bộ Y tế, Trịnh Quân Huấn đưa ra tại cuộc hội thảo về “Ảnh hưởng của HIV/AIDS đến phát triển kinh tế - xã hội” diễn ra sáng nay (5/10), tại Hà Nội.

Theo TS Nguyễn Thành Long, Phó Cục trưởng Cục Phòng chống AIDS, HIV/AIDS đang có tác động sâu sắc tới ngành y tế, đặc biệt là lĩnh vực y tế công cộng: tác động đến hệ thống phòng bệnh, tăng gánh nặng đối với hệ thống nhân lực y tế dự phòng.

 

Bên cạnh đó, nhu cầu chăm sóc của người nhiễm HIV/AIDS tăng mạnh cũng đã gây sức ép đến hệ thống y tế quốc gia: hơn 70% người nhiễm HIV/AIDS có nhu cầu được chăm sóc sức khoẻ, số lần khám bệnh tăng hơn người bình thường, tăng các chi phí xét nghiệm…

 

Theo Thứ trưởng Trịnh Quân Huấn, chi cho các hoạt động vì HIV/AIDS mỗi năm lên tới gần 200 tỉ đồng, trong đó nhà nước phải chi 80 tỉ đồng; số tiền tài trợ cũng tương ứng như vậy… Cũng theo Thứ trưởng, mặc dù chi phí cho HIV/ AIDS lớn như vậy, nhưng chúng ta vẫn chưa giảm được tác hại của căn bệnh này với đời sống kinh tế xã hội.

 

Mạnh Cường