Đồng Nai:

Mổ lấy chiếc xương cá dài 2cm mắc ở ống hậu môn nam bệnh nhân

(Dân trí) - Chiếc xương cá đi qua họng, ruột non, dạ dày và khi chuẩn bị thải ra ngoài thì bị mắc lại ở hậu môn bệnh nhân gây viêm.

Ngày 5/6, Bệnh viện quốc tế Hoàn Mỹ (Đồng Nai) cho biết, tình trạng sức khỏe của ông T.H.A (trú tại phường Bửu Hòa, TP Biên Hòa, Đồng Nai) bị viêm hậu môn do vướng xương cá kích thước lớn đã ổn định, ăn uống bình thường, đi cầu tốt và sẽ được xuất viện trong 1 ngày tới.

Mổ lấy chiếc xương cá dài 2cm mắc ở ống hậu môn nam bệnh nhân - 1

Bệnh nhân T.H.A được các bác sĩ chăm sóc sau ca phẫu thuật.

Trước đó, ngày 4/6, ông A. nhập viện trong tình trạng đau hậu môn, không thể ngồi, không thể nằm được. Người nhà bệnh nhân cho biết, trước đó một ngày, bệnh nhân có ăn cá, nhưng không có dấu hiệu bị hóc xương.

Tuy nhiên, qua kiểm tra, nội soi, siêu âm trực tràng, các bác sĩ phát hiện bệnh nhân có dị vật lớn, sắc nhọn và nhiều góc cạnh ở hậu môn nên được chỉ định phẫu thuật cấp cứu khẩn cấp.

Tiến hành phẫu thuật, các bác sĩ đã gây tê tủy sống cho ống hậu môn giãn ra, sau đó xẻ rộng ổ viêm (nơi bị tổn thương do dị vật), lấy hết dịch mủ, lấy dị vật là chiếc xương mang cá, kích thước 2x1cm, sau đó vệ sinh sạch vùng bị tổn thương.

Bác sĩ Trần Ngọc Lưỡng, khoa Ngoại tổng quát, Bệnh viện quốc tế Hoàn Mỹ cho biết, chiếc xương cá này có hành trình đặc biệt, đi qua họng, ruột non, dạ dày, khi chuẩn bị thải ra ngoài thì mắc lại ở hậu môn.

Do bệnh nhân có tiền sử bệnh trĩ, có nhiều hốc lớn trong hậu môn nên xương cá khi xuống tới đó thì vướng lại. Do dị vật có kích thước lớn, sắc nhọn, nhiều góc cạnh, nên bị vướng lại ở ống hậu môn, không thể ra ngoài được, gây cảm giác đau đớn cho bệnh nhân.

Trường hợp này nếu không được phẫu thuật lấy dị vật khẩn cấp sẽ rất nguy hiểm, mẩu xương nằm trong hậu môn lâu sẽ gây tổn thương, chảy máu, nhiễm trùng, hình thành các ổ viêm và lan rộng ra các cơ quan khác.

Vĩnh Thủy