Men vi sinh: Cách giải quyết rối loạn tiêu hóa ở trẻ nhỏ

Với trẻ, khi bắt đầu ăn dặm thì thức ăn lỏng như sữa không còn là nguồn dinh dưỡng duy nhất. Hệ tiêu hóa của bé lúc này còn non nớt nên khó có thể đáp ứng kịp sự thay đổi đột ngột khi chuyển từ bú sữa sang ăn dặm.

Trở thành mẹ lần đầu, tôi vừa hạnh phúc vừa hồi hộp và cả lo lắng khi được chăm sóc đứa con yêu dấu. Do thiếu kinh nghiệm và tâm lý bất an nên khi thấy con bị trướng bụng, đầy hơi, táo bón, tiêu chảy, ăn không tiêu... thì tôi lo sợ vô cùng, không biết xử trí thế nào để giúp con mau khoẻ”, chị Ngọc Dung (Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh) giãi bày băn khoăn với một bà mẹ khác khi ngồi chờ đến lượt khám tại bệnh viện Nhi Đồng II. Thật ra, để phòng ngừa tình trạng rối loạn tiêu hóa của trẻ trong giai đoạn đầu đời cũng không phải quá phức tạp.

Nguyên nhân gây rối loạn tiêu hóa

Với trẻ khi bắt đầu ăn dặm thì thức ăn lỏng như sữa không còn là nguồn dinh dưỡng duy nhất. Hệ tiêu hóa của bé lúc này còn non nớt nên khó có thể đáp ứng kịp sự thay đổi đột ngột khi chuyển từ bú sữa sang ăn dặm. Mặt khác, sau 6 tháng trẻ dễ bị mắc các bệnh nhiễm khuẩn hơn do khả năng chống đỡ bệnh tật được mẹ truyền cho đã giảm đi trong khi khả năng tự bảo vệ của bé chưa phát triển đầy đủ, trẻ thường phải dùng kháng sinh. Cả hai lý do trên đều làm cho hệ vi sinh đường ruột của trẻ dễ bị mất cân bằng do một số các vi khuẩn có lợi bị tiêu diệt. Đây là một trong những nguyên nhân dẫn đến tình trạng mà rất nhiều trẻ em mắc phải: rối loạn tiêu hóa.

Khi thức ăn không được tiêu hóa sẽ dễ dẫn đến tình trạng đi phân sống, rối loạn hấp thụ các chất dinh dưỡng… Nhiều ông bố bà mẹ đau đầu, thậm chí mất bình tĩnh khi thấy trẻ ăn vào lại ói ra, họ lo lắng đến căng thẳng mỗi khi đứa con yêu bị tiêu chảy hoặc táo bón. Sự rối loạn tiêu hóa kéo dài sẽ làm trẻ biếng ăn, không dung nạp được thức ăn, dẫn đến tình trạng chậm lớn, suy dinh dưỡng khiến nhiều phụ huynh cảm thấy bất lực và phiền muộn.

Men vi sinh: Cách giải quyết rối loạn tiêu hóa ở trẻ nhỏ - 1

Phó giáo sư, Tiến sĩ Lê Bạch Mai (phó Viện trưởng Viện Dinh dưỡng Quốc gia) cho biết: “Một nguyên nhân quan trọng và phổ biến gây ra rối loạn tiêu hóa là do hệ vi sinh đường ruột của trẻ bị mất cân bằng nên cách giải quyết khá hiệu quả là bổ sung men vi sinh sống (chứa nhiều vi khuẩn có ích) để giúp trẻ thiết lập lại sự cân bằng của hệ vi sinh đường ruột đã bị phá vỡ…”.

Bổ sung men vi sinh để bảo vệ bé yêu

Trong nhiều năm qua, loại cốm vi sinh mà các bậc phụ huynh được dược sĩ tại các nhà thuốc Tây trên toàn quốc tư vấn nhiều nhất là cốm vi sinh Biobaby. Biobaby có màu vàng nhạt và với mùi thơm dễ chịu, rất dễ dàng cho bé khi sử dụng, có thể được dùng chung với thức ăn, sữa hoặc các thức uống khác. Cốm vi sinh Biobaby là sản phẩm đầu tiên phối hợp giữa men vi sinh và các vitamin thiết yếu cần thiết cho sự phát triển của trẻ, giúp hoàn chỉnh và cân bằng hệ vi sinh đường ruột của trẻ. Được sản xuất bởi Tập đoàn dược phẩm ILDONG – TOP 5 nhà máy dược phẩm hàng đầu của Hàn Quốc, Biobaby đã nổi tiếng tại Hàn Quốc hơn 50 năm qua và được biết đến tại Việt Nam từ năm 2004 đến nay. Bên cạnh việc điều trị các rối loạn tiêu hóa thường gặp ở trẻ thì Biobaby còn giúp trẻ tăng cường khả năng hấp thu dưỡng chất. Sản phẩm đã khẳng định sự thành công của mình tại Việt Nam qua việc dẫn đầu ngành hàng tiêu hóa và bổ dưỡng trẻ em từ nhiều năm nay.

Men vi sinh: Cách giải quyết rối loạn tiêu hóa ở trẻ nhỏ - 2

Từ ngày 9/8 đến ngày 6/9, diễn đàn “Bé tăng hấp thu – tiêu hóa tốt” được mở ra cho các bậc phụ huynh cùng trao đổi, chia sẻ và trổ tài xử lý những tình huống khó trong quá trình chăm sóc bé yêu. Mời các bậc phụ huynh tham với giải thưởng trị giá 5.000.000 đồng.