Thanh Hóa:

Mẹ con sản phụ tử vong vì xin mổ sớm không được?

(Dân trí) - Người nhà nhiều lần xin được mổ sinh khi thấy sản phụ đau đớn còn bác sĩ thì khẳng định không có gì bất thường nên không phải mổ. Cho rằng cái chết của nạn nhân do sự tắc trách của y bác sĩ, người nhà đã kéo đến bệnh viện đòi người.

Nạn nhân là sản phụ Nguyễn Thị Xuân (SN 1973) trú tại xã Thiệu Phúc, huyện Thiệu Hoá (Thanh Hoá).

Theo người nhà nạn nhân cho biết thì chị Xuân nhập viện vào ngày 17/10 tại Bệnh viện Đa khoa huyện Thiệu Hoá chờ sinh. Khi vào nhập viện, các y, bác sỹ tại đây chẩn đoán là thai nhi khoẻ mạnh (nặng khoảng 3,4kg), sức khoẻ của sản phụ bình thường và có thể chờ để sinh thường. 

Bức xúc trước cái chết bất thường của chị Xuân, người nhà đã kéo đến bệnh viện
Bức xúc trước cái chết bất thường của chị Xuân, người nhà đã kéo đến bệnh viện
 
Đến 3h sáng ngày 18/10, chị Xuân lên cơn đau bụng dữ dội, người nhà chạy đi gọi bác sĩ đến kiểm tra nhưng họ nói “cửa mình chưa mở, tiếp tục chờ”. Đến khi thấy sản phụ đau đớn có biểu hiện nguy kịch đến tính mạng, chị Xuân mới được đưa lên bàn đẻ và tiếp tục chờ. Khi người nhà đề nghị y bác sĩ bệnh viện cho sản phụ sinh mổ nhưng các y bác sĩ đều bảo: “không có gì bất thường nên không phải mổ”. Đến 5h45 phút sáng ngày 18/10 thì sản phụ Xuân cùng thai nhi đã tử vong. Cũng theo người nhà nạn nhân thì từ lúc 3 giờ sáng họ liên tục đề nghị bệnh viện cho mổ nhưng không được chấp nhận.

Bà Nguyễn Thị Hoa, chị gái sản phụ Xuân bức xúc: Thấy em tôi đau dữ dội gia đình đã đề nghị cho em tôi được mổ nhưng họ nói tình hình vẫn nằm trong tầm kiểm soát, không có gì bất thường và yêu cầu tiếp tục chờ. Cuối cùng thì em tôi chết”.
 
Bức xúc vì cho rằng cái chết của nạn nhân là do sự tắc trách của đội ngũ y bác sĩ, sáng cùng ngày, người nhà nạn nhân đã kéo đến bao vây bệnh viện.
 
Trưa ngày 18/10, trao đổi với PV, ông Đỗ Đình Hùng, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa huyện Thiệu Hoá xác nhận việc thai phụ Xuân chết tại bệnh viện. “Nguyên nhân cái chết của sản phụ Xuân đang được cơ quan công an cùng Sở Y tế Thanh Hóa tiến hành điều tra”, ông Hùng nói.

Nguyễn Thùy