Lượng virus bệnh nhân Covid-19 có và không triệu chứng như nhau, dễ lây lan

Cẩm Tú

(Dân trí) - Đã có thêm những bằng chứng về sự nguy hiểm của những bệnh nhân nhiễm SARS-CoV-2 không có triệu chứng.

Lượng virus bệnh nhân Covid-19 có và không triệu chứng như nhau, dễ lây lan - 1

Tải lượng virus SARS-CoV-2 của bệnh nhân không có triệu chứng tương đương với bệnh nhân có triệu chứng

Các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng tải lượng virus của những người không có triệu chứng cũng cao ngang với những người bị ho và sốt.

Hơn nữa, vì những bệnh nhân không có triệu chứng chứa nhiều virus trong mũi và họng, nên họ cũng rất dễ lây truyền bệnh.

Nhóm nghiên cứu từ Bệnh viện Đại học Soonchunhyang Seoul ở Hàn Quốc cho biết những phát hiện này càng cho thấy tầm quan trọng của việc tăng cường xét nghiệm và truy vết tiếp xúc để những người không có triệu chứng có thể nhanh chóng được cách ly và giảm nguy cơ lây truyền.

Trong nghiên cứu được công bố trên tạp chí JAMA Internal Medicine, nhóm nghiên cứu đã xem xét 303 bệnh nhân bị nhiễm virus từ ngày 6 tháng 3 đến ngày 26 tháng 3.

Tất cả những người này đều được cách ly tại một trung tâm điều trị cộng đồng ở Cheonan, Hàn Quốc - một thành phố phía nam thủ đô Seoul.

Trong tổng số đó, 63,7% có triệu chứng khi được cách ly. Trong số 36,3% bệnh nhân không có triệu chứng, 21 người xuất hiện các triệu chứng trong thời gian cách ly.

Các dấu hiệu nhiễm trùng phổ biến nhất bao gồm sốt, ho và khó thở, nhưng cũng bao gồm run kèm theo ớn lạnh và mất vị giác hoặc khứu giác.

Sau đó, các nhà nghiên cứu xem xét các giá trị ngưỡng chu kỳ (Ct) trong quá trình xét nghiệm, đề cập đến việc phát hiện virus và tải lượng virus của một người.

Giá trị Ct ở bệnh nhân không có triệu chứng rất giống với giá trị ở bệnh nhân có triệu chứng.

Nhóm nghiên cứu cũng xem xét các xét nghiệm chuyển sang âm tính, được thực hiện bằng cách thu thập các mẫu bệnh phẩm từ đường hô hấp trên và đường hô hấp dưới và được định nghĩa là âm tính khi cả hai đều âm tính trở lại.

Kết quả cho thấy tải lượng virus của những bệnh nhân có triệu chứng có xu hướng giảm chậm hơn một chút so với những bệnh nhân không có triệu chứng.

Đến ngày cách ly 14, 33,7% những người không có triệu chứng nhận được xét nghiệm âm tính so với 29,6% bệnh nhân có triệu chứng.

Thời gian trung bình từ khi chẩn đoán đến khi chuyển sang âm tính lần đầu là 17 ngày đối với bệnh nhân không có triệu chứng và 19,5 ngày đối với bệnh nhân có triệu chứng.

Ngoài ra, nhóm nghiên cứu không thấy sự khác biệt đáng kể về lượng ARN của virus giữa những người có và không có triệu chứng.

Đến ngày 21, 75,2% bệnh nhân không triệu chứng nhận được kết quả xét nghiệm âm tính so với 69,9% những người có triệu chứng.

Các tác giả viết: “Nhiều người nhiễm SARS-CoV-2 vẫn không có triệu chứng trong một thời gian dài và tải lượng virus là tương tự như ở những bệnh nhân có triệu chứng.

“Vì vậy, việc cách ly những người nhiễm cần được thực hiện bất kể họ có triệu chứng hay không.

Vì sự lây truyền của bệnh nhân SARS-CoV-2 không có triệu chứng có thể là yếu tố chính của lây lan trong cộng đồng, nên cần phải giám sát quần thể và cách ly bệnh nhân không triệu chứng”.