Long An truy tìm khách đi chung xe với nữ sinh tiếp xúc bệnh nhân Covid-19

Xuân Hinh Nam Thái

(Dân trí) - Ngày 3/12, Sở Giao thông Vận tải tỉnh Long An đã ra thông báo truy tìm hành khách trên hai tuyến xe buýt Long An - TPHCM có liên quan đến nữ sinh viên tiếp xúc gần với một bệnh nhân Covid-19.

Long An truy tìm khách đi chung xe với nữ sinh tiếp xúc bệnh nhân Covid-19 - 1

Công tác tiêu độc khử trùng, truy vết được cơ quan chức năng thực hiện ráo riết (ảnh: Phạm Nguyễn)

 Theo đó, nữ sinh viên (20 tuổi, quê ở Long An) hiện là sinh viên năm 3, có tiếp xúc gần với bệnh nhân 1349. Cả hai học chung tại trung tâm Anh ngữ, nơi bệnh nhân 1347 giảng dạy.

Theo thông tin từ Sở GTVT tỉnh Long An, vào khung giờ từ 20h - 21h ngày 28/11, nữ sinh viên từ TPHCM về thăm gia đình ở Long An bằng xe buýt số 628 tuyến Tân An - Chợ Lớn về bến Tân An. Sau đó, cô gái được cha chở bằng xe máy về nhà tại thị trấn Thủ Thừa, tiếp xúc với mẹ, em gái và bà nội.

Ngày hôm sau, nữ sinh đến một ngôi chùa gần nhà, ăn cơm với nhiều người, sau đó về nhà. Đến 17h thì bắt xe buýt số 621 tuyến Tân Trụ - Chợ Lớn đi TPHCM.

Ngay sau khi bệnh nhân 1349 được công bố, nữ sinh viên được cách ly tại TPHCM. Riêng các thành viên trong gia đình cô được cách ly tại nhà.

Hiện tại, Sở GTVT Long An đang khoanh vùng hai xe buýt số 628 tuyến Tân An - Chợ Lớn có biển kiểm soát lần lượt là 62L-6363 và 62L-6724 và hai xe số 621 tuyến Tân Trụ - Chợ Lớn có biển kiểm soát là 53N-4076 và 51B-31668.

Những hành khách đã đi trên những chuyến xe trên phải liên hệ với các cơ sở y tế địa phương khai báo y tế theo hướng dẫn.

Theo Sở Y tế Long An, tính đến hết ngày 3/12, toàn tỉnh chưa ghi nhận được ca dương tính với virus SARS-CoV-2.