Lo virus lạ từ Trung Quốc xâm nhập, bệnh viện cảnh giác ca viêm phổi nặng

(Dân trí) - Dịch viêm phổi do virus lạ tại Trung Quốc đã xuất hiện tại tỉnh Quảng Đông, sát biên giới Việt Nam. Tại bệnh viện, khâu sàng lọc phát hiện sớm ca bệnh đã được quán triệt đến từng kíp trực, trường hợp nghi ngờ cách ly ngay.

Ngày 22/1, lãnh đạo Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) đi kiểm tra công tác trực Tết tại một số khoa phòng, đồng thời tặng quà bệnh nhân phải ở lại viện điều trị.

GS.TS Ngô Quý Châu, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai cho biết nguy cơ dịch viêm phổi do virus lạ xâm nhập vào Việt Nam là hiện hữu. Tại Trung Quốc không chỉ riêng Vũ Hán mà một số thành phố khác cũng đã ghi nhận các ca mắc như Bắc Kinh, Quảng Đông. Một số nước như Thái Lan, Hàn Quốc, Nhật cũng đã ghi nhận ca bệnh.

Lo virus lạ từ Trung Quốc xâm nhập, bệnh viện cảnh giác ca viêm phổi nặng - 1
Theo GS,TS Ngô Quý Châu, nguy cơ dịch bệnh do virus corona mới xâm nhập vào Việt Nam là hiện hữu.

“Chúng tôi yêu cầu các kíp trực tăng cường khâu sàng lọc phát hiện sớm ca bệnh nếu có, đặc biệt là những bệnh nhân viêm phổi nặng, hỏi kỹ yếu tố dịch tễ có đến từ vùng có dịch. Đồng thời tuân thủ quy trình lấy mẫu phẩm. Khoa Vi sinh làm các xét nghiệm để sàng lọc thêm”, GS Châu nói.

Bệnh viện đã chuẩn bị phương tiện bảo hộ, phòng cách ly tại chỗ, sau khi hội chẩn chuyển bệnh nhân đến đơn vị chăm sóc đặc biệt. Khoa Hồi sức tích cực cũng đã chuẩn bị phòng cách ly, các trang thiết bị thuốc cần thiết.

PGS.TS Đào Xuân Cơ, Trưởng khoa Hồi sức tích cực, Bệnh viện Bạch Mai cho biết thêm, khoa đã tổ chức nhân lực trực Tết với 3 cấp lãnh đạo khoa, trực bác sĩ, trực thường trực về chuyên môn. Đồng thời có tổ lưu động sẵn ứng cứu khi cần thiết. Với dịch bệnh do virus corona mới khoa đã quán triệt đến từng kíp trực, đảm bảo khâu sàng lọc phát hiện sớm ca bệnh. Hiện tại khoa còn gần 60 bệnh nhân đang điều trị.

PGS.TS Nguyễn Văn Chi, Trưởng khoa Cấp cứu cho biết theo quy luật ngày 30 Tết và mùng 1 Tết tình hình cấp cứu dịu xuống song đến chiều mùng 1 Tết và ngày 2 Tết số ca cấp cứu nhập viện thường khá cao. Khoa đã bố trí bố trí nhân lực hỗ trợ với 5 bác sĩ và 22 điều dưỡng trực một ngày.

Lo virus lạ từ Trung Quốc xâm nhập, bệnh viện cảnh giác ca viêm phổi nặng - 2
PGS.TS Nguyễn Văn Chi, Trưởng khoa Cấp cứu.

“Người dân không nên quá lo lắng trước dịch bệnh do virus corona mới. Khoa đã xây dựng quy trình để kiểm soát các bệnh nhân viêm đường hô hấp cấp, trường hợp có yếu tố dịch tễ sẽ được cách ly sau đó vận chuyển đến Trung tâm Bệnh nhiệt đới”, PGS Chi nhấn mạnh.

Tại Bệnh viện Bạch Mai hiện còn 2.000 bệnh nhân đang điều trị nội trú. Các khoa phòng đang cố gắng sàng lọc cho bệnh nhân về nhà trước 30 Tết. Những trường hợp nặng phải ở lại điều trị, bệnh viện sẽ cung cấp suất ăn miễn phí.

Dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona (nCoV) tại Trung Quốc đang có diễn biến phức tạp và có xu hướng tăng nhanh về số ca mắc.

Theo thông báo của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), tính đến ngày 21/1, tại Trung Quốc đã ghi nhận 291 trường hợp mắc (trong đó đã ghi nhận 15 trường hợp là nhân viên y tế), 5 trường hợp tử vong (đều có bệnh nền mạn tính). Ngoài tỉnh Hồ Bắc, một số tỉnh/ thành phố tại Trung Quốc cũng đã ghi nhận trường hợp bệnh là Thượng Hải, Quảng Đông, Bắc Kinh, Thẩm Quyến.

Hiện nay, một số nước trong khu vực cũng đã ghi nhận một số trường hợp bệnh xâm nhập như: Thái Lan (2 trường hợp), Nhật Bản (1 trường hợp), Hàn Quốc (1 trường hợp). 

WHO nhận định bệnh viêm đường hô hấp cấp do nCoV đã có khả năng lây truyền hạn chế từ người sang người.

Nam Phương