Liên tiếp bắt giữ hàng tấn nầm lợn tẩm ướp hóa chất, mốc xanh, hôi thối

(Dân trí) - Liên tiếp trong hai ngày 11-12/5, các cơ quan chức năng tỉnh Lang Sơn đã bắt giữ được gần 1 tấn nầm lợn cấp đông mốc xanh đen, bốc mùi hôi thối được đựng trong các thùng xốp bịt kín, khi các đối tượng đang trên đường vận chuyển đi tiêu thụ.

Liên tiếp bắt giữ hàng tấn nầm lợn tẩm ướp hóa chất, mốc xanh, hôi thối - 1

Cụ thể, vào hồi 21 giờ ngày 11/5, sau khi xác minh nguồn tin do quần chúng nhân dân cung cấp, một số đối tượng sử dụng xe gắn máy đang tập kết nhiều bao hàng có dấu hiệu khả nghi tại bãi đất trống bên đường thuộc khu vực thôn Pá Phiêng xã Hồng Phong, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn.

Đội Quản lý Thị trường số 2 thuộc Chi cục Quản lý Thị trường tỉnh đã tổ chức chặn bắt. Thấy sự xuất hiện của lực lượng chức năng, các đối tượng đã cắt dây, bỏ lại hàng chạy xe tẩu thoát. Tại trụ sở Đội QLTT số 2, toàn bộ lô hàng gồm 7 bao dứa bị các đối tượng bỏ lại, qua kiểm tra là nầm lợn cấp đông đã có dấu hiệu bốc mùi hôi, thối được đựng trong các thùng xốp được bịt kín có tổng trọng lượng trên 400 kg.

Liên tiếp bắt giữ hàng tấn nầm lợn tẩm ướp hóa chất, mốc xanh, hôi thối - 2

Tiếp đó vào khoảng 5h30 ngày 12/5/2016, tại khu vực biên giới Kéo Kham, thị trấn Đồng Đăng, huyện Cao Lộc, đội chống buôn lậu của Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Lạng Sơn đã phát hiện bắt giữ vụ nhập lậu hàng hóa từ Trung Quốc. Tang vật thu giữ gồm 8 bao hàng chứa 500kg nầm lợn, ước tính trị giá 40 triệu đồng. Số nầm lợn này mặc dù được tẩm ướp hóa chất, đông đá, nhưng đã bị mốc chuyển màu xanh đen, không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.

Số hàng trên là của Lê Đức Du (Sn 1979 trú tại khối 6 đường Phai Vệ, phường Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn) mua thu gom tại khu vực biên giới, đang chờ xe để vận chuyển vào sâu trong nội địa tiêu thụ thì bị bắt giữ.

Hiện nay toàn bộ số hàng thực phẩm nhập lậu vô chủ trên đã được Đội Quản lý Thị trường số 2 – Chi cục QLTT tỉnh Lạng Sơn và Phòng Cảnh sát kinh tế lập biên bản tịch thu bàn giao cho cơ quan thú y mang tiêu huỷ theo quy định của Pháp luật và ra quyết định xử phạt hành chính đối với Lê Đức Du về hành vi kinh doanh hàng hóa nhập lậu theo qui định của pháp luật.

Đỗ Đoàn