Quảng Nam:

Lấy cây kim băng thể mở trong thanh quản trẻ 18 tháng tuổi

(Dân trí) - Chiều 23/8, tin từ Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Đức (thị xã Điện Bàn, Quảng Nam) cho biết, các bác sĩ bệnh viện vừa gắp thành công một cây kim băng trong thanh quản cháu bé 18 tháng tuổi ra ngoài.

Trước đó, lúc 10h30 sáng ngày 23/8, phòng cấp cứu Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Đức tiếp nhận cháu Nguyễn Lê Hoàng V. (SN 2016, trú tại Cẩm Sa, Điện Nam Bắc, thị xã Điện Bàn, Quảng Nam) trong tình trạng mệt khó thở, buồn nôn.

Mẹ cháu là Lê Thị Hoàng D. cho biết sáng nay cháu đang chơi với người cô ruột thì vô ý nuốt một cây kim băng đang gài trên áo của cháu.

Hình ảnh chiếc kim băng trong thanh quản cháu bé 18 tháng tuổi. (Ảnh: B.T.)
Hình ảnh chiếc kim băng trong thanh quản cháu bé 18 tháng tuổi. (Ảnh: B.T.)

Sau khi gia đình phát hiện, cháu Hoàng V. được đưa vào bệnh viện cấp cứu. Các bác sĩ nhận định có thể cháu đã nuốt vật lạ vào bụng nên cho chụp phim kiểm tra. Kết quả, bác sĩ phát hiện cây kim băng vẫn còn ở thực quản trong tư thế mở, đầu nhọn ngược lên trên.

Cháu Hoàng V. được chuyển đến Phòng khám tai mũi họng. Bác sĩ Nguyễn Thành Phương - Trưởng Khoa Tai mũi họng - sau khi khám xác định dị vật là cây kim băng nằm ở thực quản của cháu, kim trong tư thế mở nên việc lấy ra phải hết sức thận trọng. Bác sĩ Phương đã tiến hành nội soi họng gắp lấy cây kim băng ra ngoài.

Sau thủ thuật cháu Hoàng V. mạnh khỏe, không buồn nôn, không khó thở....

Theo bác sĩ Bệnh viện Vĩnh Đức, đây là một trường hợp dị vật đường họng rất huy hữu. Dị vật là 1 cây kim băng trong thế mở nên việc lấy ra rất khó khăn. Đến 15h cùng ngày sức khỏe cháu Hoàng V. ổn định và bệnh viện cho xuất viện.

Công Bính