Lấy 3 đời vợ mới tin mình vô sinh

(Dân trí) - 15% cặp vợ chồng gặp vấn đề về sinh sản, trong đó 50% nguyên nhân liên quan đến nam giới. Thế nhưng, nhiều nam giới không biết nguyên nhân thực sự của tình trạng hiếm muộn là do mình… Nhiều bị kịch hôn nhân bắt nguồn từ quan niệm sai lầm đó.

3 vợ vẫn không thể có con

GS.TS Trần Quán Anh, Giám đốc phòng khám Tiết niệu và nam học Tâm Anh, cho biết, trong suốt mấy chục năm làm nghề của mình, ông đã chứng kiến biết bao bi kịch gia đình vì vấn đề hiếm muộn. Đáng nói, 50% nam giới trong các cặp vợ chồng hiếm muộn đó là nguyên nhân trực tiếp của vấn đề, nhưng ít người nhận thức được điều đó, đều quy trách nhiệm vợ không biết đẻ.
 
GS.TS Trần Quán Anh.
GS.TS Trần Quán Anh.
 
Ví như trường hợp của anh H.G.B, 40 tuổi ở Hải Phòng, hơn 10 năm lập gia đình anh đã 3 lần lấy vợ anh vẫn không thể có con nên khi gặp bác sĩ, “Anh ta gần như là cầu xin bác sĩ hãy giúp anh ta chữa trị. Bởi khi lấy đến người vợ thứ 3 vẫn không thể sinh con, những ánh mắt soi mói của láng giềng đã nhìn vào anh. Anh đã biết thế nào là nỗi cơ cực, khổ tâm khi lần lượt hai người vợ trước anh buộc phải bỏ theo sự thúc ép của gia đình vì cho rằng họ không thể sinh con”, GS Quán Anh nói.

Một trường hợp khác là đôi vợ chồng ở Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh. Ông chồng không chỉ là độc đinh trong gia đình mà còn là tộc trưởng. Thế nên sau 3 năm thấy con dâu không sinh cháu, bố mẹ anh đã bắt anh bỏ vợ.

“Tôi không thể quên hình ảnh vợ đã quỳ xuống xin tôi, trước khi li hôn, chỉ cần tôi đi khám với vợ một lần. Tôi đâu có đành lòng bỏ vợ, vì thế tôi đã đi khám”, anh N.V.H nói.

Khi bác sĩ thông báo số lượng “con giống” của anh vừa ít lại vừa yếu, anh mới hiểu nguyên nhân thực sự là do mình. Lúc này, vợ anh cũng tiết lộ, đã lặng lẽ đi khám nhiều nơi nhưng chị hoàn toàn bình thường. Và chỉ muốn giữ bình yên, không động đến lòng tự ái đàn ông của anh, chị đã chấp nhận im lặng, nhận những ánh mắt soi mói của mọi người vì mình “điếc”.

Bi kịch không có con nặng nề lắm. Từ bản thân khao khát tiếng khóc của trẻ con, gia đình giục giã, hàng xóm châm biếm, rằng sống ác nghiệt nên tuyệt tự. Không thiếu gia đình lấy vợ thứ 2, thứ 3 cho con vẫn không có con, mà quên mất rằng nguyên nhân không có con là do chính người nam giới.

“Nhiều bệnh nhân đã “sốc” khi biết được kết quả này, họ đã khóc trước bác sĩ. Bởi họ vốn nghĩ rằng nguyên nhân không có con là từ người vợ, chứ không phải do mình. Thiểu năng tinh trùng chiếm đa số các nguyên nhân gây vô sinh nam. Trong nhiều trường hợp, kết quả nguyên nhân hiếm muộn là do người chồng có bất thường ở cơ quan sinh dục. Đáng nói là phần lớn đàn ông chỉ nghĩ là mình bị “trục trặc” vì không hợp với vợ hoặc do mình hơi yếu. Và cũng vì cái tôi “bản lĩnh đàn ông” không thể lôi ra để giãi bày nên nhiều người đành để “cái tiếng” cho vợ. Sự im lặng và không chịu đến các bệnh viện khám chữa của họ đã khiến nhiều gia đình đã tan nát và họ thì ngày càng “mắc kẹt”. Chỉ đến khi niềm mong mỏi có mụn con “nối dõi” trở nên quá xa vời họ mới chịu đến tìm bác sĩ”, GS Quán Anh nhìn nhận. 

“Trái muộn” ngọt ngào

Theo GS Trần Quán Anh, phần lớn nam giới đi khám với lý do trục trặc về sinh lý và qua quá trình làm các xét nghiệm, họ mới biết mình không thể có con. “Tỉ lệ vô sinh nam giới rất cao, trung bình cứ 100 cặp vợ chồng, 15% nói chung là vô sinh, trong đó 50% là do nam giới. Như vậy, tỉ lệ vô sinh của hai giới nam và nữ là ngang nhau nên giờ nói vô sinh chỉ do nữ giới là lỗi thời rồi”.
 
Trái ngọt đã đến với nhiều gia đình.

Trái ngọt đã đến với nhiều gia đình.
 
Trong suốt quá trình làm lãnh đạo và cũng là bác sĩ trực tiếp điều trị tại phòng khám Tâm anh, GS Quán Anh đã giúp nhiều cặp vợ chồng tìm thấy “trái muộn” nhưng cũng rất ngọt ngào.

“Sau 18 tháng chồng chấp nhận điều trị, mình có thai. Khi thử thấy có thai, mình đã khóc trong nhà vệ sinh. Niềm mong mỏi một mụn con sau gần 5 năm mới thành hiện thực. Chồng mình cũng vui lắm. Ôm đứa con vừa lọt lòng, nước mắt anh lặng lẽ chảy. Giờ “trái muộn” nhà mình đã được 2 tuổi rồi, mình và chồng đang có kế hoạch sinh thêm nhóc nữa để bé có em”, chị N.T.V (Kim Mã, Hà Nội) chia sẻ.

GS Trần Quán Anh cho hay, thực ra đàn ông có thể vô sinh ngay cả khi anh ta có thể sản xuất ra tinh trùng, cũng như vẫn cương dương. Tốt nhất, nếu một năm sau khi cưới mà chưa có con, cả hai vợ chồng cùng nên đi khám để tìm nguyên nhân và chữa trị sớm.

“Vô sinh nhưng không phải vô phương cứu chữa, nhất là khi bệnh nhân tìm đến cơ sở y tế để được phát hiện và điều trị bệnh sớm. Vì thế, khi gặp những vấn đề trục trặc về y học tình dục, khả năng sinh con, hãy vượt qua ngại ngần tìm đến cơ sở khám chữa bệnh chuyên khoa để được tư vấn và điều trị. Nhiều cặp vô sinh đã được điều trị thành công, đã có mụn con sau nhiều ngày mong mỏi”, GS Quán Anh nói. 

Nhiều nguyên nhân vô sinh : Theo GS Trần Quán Anh, có nhiều nguyên nhân khác nhau dẫn đến vô sinh ở nam giới, như rối loạn cương dương, nhiễm trùng hệ tiết niệu-sinh dục (viêm tinh hoàn, viêm tuyến tiền liệt...), những bất thường bẩm sinh về nhiễm sắc thể giới tính hay mắc các tật như không tinh hoàn, tinh hoàn không xuống bìu, tắc ống dẫn tinh, cấu trúc bất thường của tinh trùng... Cũng có thể do bệnh nhân mắc các yếu tố mắc phải như nghiện rượu, hút thuốc lá, sau hoá trị liệu, nhiễm độc tia xạ, giãn tĩnh mạch tinh, suy sinh dục (tại tinh hoàn và ngoài tinh hoàn), kháng thể kháng tinh trùng gây hiện tượng ngưng kết và bất động tinh trùng...

 Tú Anh