1. Dòng sự kiện:
  2. Công nhân Vĩnh Phúc ngộ độc tập thể

Lào Cai: Kịp thời cứu sống sản phụ rau cài răng lược phức tạp

(Dân trí) - Sau hơn 4 giờ đồng hồ căng thẳng, kíp trực và các bác sĩ Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Lào Cai đã cứu sống sản phụ bị rau tiền đạo trung tâm, rau cài răng lược.

Trước đó, ngày 21/6/2020, khoa Sản - Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Lào Cai tiếp nhận sản phụ P.T.H., 39 tuổi nhà ở phường Kim Tân , thành phố  Lào Cai mang thai lần thứ 3, được chẩn đoán thai 28 tuần 4 ngày, rau tiền đạo trung tâm chảy máu, rau cài răng lược/sẹo mổ đẻ cũ 16 tháng.
 
Lào Cai: Kịp thời cứu sống sản phụ rau cài răng lược phức tạp - 1
Sản phụ sau ca phẫu thuật
Lãnh đạo, các bác sĩ khoa Sản đã khẩn trương tiến hành hội chẩn cùng Ban Giám đốc Bệnh viện sản nhi tỉnh Lào Cai  để chuyển bệnh nhân P. T. H. đi xuống Hà Nội điều trị. Tuy nhiên, sản phụ mong muốn ở lại Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Lào Cai để điều trị và chờ phẫu thuật.

Đây là ca bệnh được tiên lượng khó, có nguy cơ gặp sự cố y khoa và sau phẫu thuật là rất cao. Vì vậy, tất cả các bác sĩ sản phụ khoa đầu ngành của bệnh viện sản nhi tỉnh Lào Cai đã lên tinh thần và chuẩn bị kỹ lưỡng về chuyên môn, trang thiết bị y tế, cơ sở vật chất trong và sau phẫu thuật.

Bệnh nhân đã được điều trị giữ thai từ ngày 21/6/2020, đến 18 giờ ngày 8/7/2020, sản phụ P. T. H. thấy đau bụng dưới, ra máu âm đạo đỏ tươi khoảng 300ml, được chẩn đoán thai 31 tuần. Ban Lãnh đạo bệnh viện hội chẩn và chỉ định phẫu thuật với quyết tâm phẫu thuật cứu sống bệnh nhân.

Kíp phẫu thuật gồm BSCKII Hoàng Thị Nguyệt, Giám đốc bệnh viện sản nhi tỉnh Lào Cai, BSCKI Đỗ Thị Đức, BSCKI Lê Quỳnh Hoa, BSCKI gây mê hồi sức Lê Minh Tuấn và kíp trực đã nhanh chóng tiến hành phẫu thuật.

Đồng thời, có sự hỗ trợ của BSCKII chuyên ngành Hồi sức tích cực Vũ Anh Dũng, Giám đốc bệnh viện Đa khoa thành phố Lào Cai và BSCKII Nguyễn Văn Hải , Trưởng khoa Ngoại tiết niệu  Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lào Cai.

Sau khi mổ lấy thai nhi nặng 1.500 gram, được chuyển ngay khoa Hồi sức sơ sinh điều trị, kíp phẫu thuật khẩn trương cấp cứu mẹ do sản phụ P. T. H. rơi vào tình trạng “ngàn cân treo sợi tóc”, mạch nhanh nhỏ, khó bắt, huyết áp không đo được, phải cắt tử cung hoàn toàn, mở bàng quang lấy toàn bộ tổ chức rau phía dưới sau đó đóng bàng quang và khâu phục hồi cầm máu.

Trong khi phẫu thuật sản phụ P. T. H. đã phải truyền hơn 2.650ml khối hồng cầu nhóm B, 500ml máu toàn phần nhóm B, 300 ml huyết tương, 100 ml Albumin, cùng các loại thuốc và dịch truyền.

Đang trong ca phẫu thuật, máu vẫn thiếu, bác sĩ gây mê hồi sức Trần Thị Thanh Hà đã hiến máu để kịp truyền cho người bệnh.

Sau 4 giờ 30 phút  đấu tranh căng thẳng với tử thần, sản phụ P. T. H. đã qua cơn nguy kịch và được chăm sóc, điều trị tích cực tại khoa Gây mê hồi sức. Đến sáng ngày ngày hôm sau 9/7/2020, bệnh nhân tỉnh táo, tiếp xúc tốt, đã uống được nước, ăn được cháo loãng.

Đại diện gia đình bệnh nhân, bà Đặng Minh Phương ở tổ 3,  phường Kim Tân, thành phố Lào Cai  là mẹ đẻ của sản phụ P. T. H. đã viết thư cảm ơn tinh thần hết lòng vì người bệnh theo lời Bác Hồ dạy của cán bộ, y bác sĩ Bệnh viện sản nhi  tỉnh Lào Cai và kíp phẫu thuật đã kịp thời cứu sống con gái và cháu ngoại và coi những người cứu giúp sản phụ P. T. H. từ cõi chết trở về  là người sinh ra chị P. T. H. lần thứ 2.

                            Phạm Ngọc Triển