Lần đầu nội soi tạo miệng ăn trên bụng cụ già 95 tuổi

(Dân trí) - Cụ T.T.C. 95 tuổi (ở Q.7, TPHCM) bị mất khả năng nuốt thức ăn do di chứng tai biến mạch máu não và nhồi máu cơ tim. Sau khi bị viêm phổi hít sặc do nuôi ăn ống thông dạ dày, các bác sĩ quyết định tạo miệng ăn mới trên bụng bệnh nhân.

Lần đầu nội soi tạo miệng ăn trên bụng cụ già 95 tuổi

 Hình gởi kèm là do BS LƯU PHƯƠNG chụp trên máy nội soi dạ dày: “Mặt trong của miệng ăn mới trên bụng nằm đúng vị trí trong lòng dạ dày”

 

Cụ C. được đặt một ống thông từ mũi xuống họng vào thực quản và dạ dày để người nhà đưa thức ăn qua ống hàng ngày (nuôi ăn qua ống thông dạ dày). Lần này cụ nhập viện vì bị viêm phổi hít sặc (biến chứng của nuôi ăn qua ống thông dạ dày).

 

Tại BV Nguyễn Tri Phương, chúng tôi quyết định “tạo một miệng ăn mới trên bụng bệnh nhân” để có thể đưa thức ăn trực tiếp vào dạ dày của bệnh nhân nhằm tránh biến chứng viêm phổi hít sặc, đồng thời giúp cho bệnh nhân thoải mái hơn khi ăn uống.

 

Tuy nhiên với tuổi khá cao (> 90 tuổi) cùng nhiều bệnh đi kèm, chúng tôi áp dụng phương pháp mới là: “tạo một miệng ăn mới trên bụng bệnh nhân bằng cách nội soi qua đường miệng xuống dạ dày” và chỉ sau 1 ngày, cụ  đã có thể uống nước pha đường qua miệng ăn mới tạo trên bụng và sau 3 ngày cụ đã có thể ăn súp xay qua miệng ăn mới này và xuất viện về nhà. 

 

Trước đây để “tạo một miệng ăn mới trên bụng bệnh nhân” các bác sĩ phải tiến hành phẫu thuật. Phương pháp MỚI mà chúng tôi áp dụng chỉ cần thực hiện qua ống nội soi từ miệng xuống dạ dày, rồi  từ trong dạ dày chúng sẽ tạo một miệng ăn mới nhân tạo đổ ra phía trên bụng của bệnh nhân giúp thân nhân bệnh nhân có thể đưa thức ăn qua miệng ăn mới này vào dạ dày để nuôi ăn kéo dài.

 

Phương pháp mới này có ưu điểm là đơn giản, nhẹ nhàng, an toàn hơn, ít biến chứng, dễ dàng chăm sóc, có thể thực hiện trên bệnh nhân lớn tuổi có nhiều bệnh đi kèm và quan trọng là không cần phẫu thuật.

 

BS CK II Trần Ngọc Lưu Phương

Phó Khoa Nội Tiêu Hóa

 BV Nguyễn Tri Phương