Làm thế nào để có thể nuôi con bằng sữa mẹ hoàn toàn?

(Dân trí) - Chăm sóc bầu sữa như thế nào? Làm sao để có thể nuôi con bằng sữa mẹ hoàn toàn? và nhiều những thắc mắc khác sẽ được các chuyên gia giải đáp và tư vấn trong chương trình giao lưu trực tuyến “Kiến thức nuôi co bằng sữa mẹ và chăm sóc bầu sữa” vào lúc 14g-16g ngày 11/1/2017.

Làm thế nào để có thể nuôi con bằng sữa mẹ hoàn toàn? - 1

Nhiều nghiên cứu khoa học đã chỉ ra rằng, trẻ sơ sinh được nuôi bằng cách bú mẹ hoàn toàn hoặc ít nhất trong 6 tháng đầu sẽ có cơ hội tốt nhất để phát triển toàn diện cả về thể chất và tinh thần.

Theo tổ chức Y Tế Thế Giới (WHO), nuôi con bằng sữa mẹ chính là cách tốt nhất để cung cấp cho trẻ sơ sinh những chất dinh dưỡng giúp trẻ phát triển và lớn lên một cách khỏe mạnh. Hầu hết các bà mẹ đều có thể cho con bú nếu họ được cung cấp thông tin chính xác và sự hỗ trợ từ gia đình, các cơ sở y tế và đặc biệt là sự ủng hộ của xã hội.

Hiểu được tầm quan trọng của sữa mẹ đối với sự phát triển của trẻ, ngày càng có nhiều mẹ Việt đã cho trẻ bú mẹ hoàn toàn trong 6 tháng đầu. Tuy nhiên nhịp sống hiện đại đòi hỏi mẹ phải nhanh chóng quay lại với công việc sau thời gian thai sản, điều này khiến việc nuôi con bằng sữa mẹ gặp không ít khó khăn. Làm thế nào để bảo đảm chất lượng sữa cho con, làm sao hạn chế những bất tiện khi bị tràn sữa nơi công sở là những thắc mắc của không ít mẹ đang nuôi con bú. Nhằm cung cấp thông tin cho phụ nữ Việt Nam đang mang thai hoặc đang trong thời kỳ cho con bú, Ban biên tập báo Dân Trí điện tử kết hợp với nhãn hiệu miếng lót thấm sữa Moony của tập đoàn Unicharm Nhật Bản tổ chức chương trình Tọa đàm trực tuyến “Nuôi con bằng sữa mẹ và cách chăm sóc bầu sữa” vào 14h chiều ngày 11/1/2017.

Khách mời của buổi tòa đàm có:

PGS. TS Lưu Thị Hồng, Tổng Thư ký Hội Phụ sản Việt Nam; nguyên Vụ trưởng Vụ Sức khỏe bà mẹ và trẻ em, Bộ Y tế.

Ths.Bs. Lê Thị Hải – NGuyên Giám Đốc Trung tâm Dinh dưỡng – Viện Dinh dưỡng Quốc Gia

Ths. Bs. Nguyễn Hoài Nam – Bác sĩ, Giảng viên Đại học Y Hà Nội

Các khách mời sẽ giải đáp những câu hỏi của độc giả xoay quanh việc nuôi con bằng sữa mẹ, đưa ra những lời khuyên hữu ích để giải quyết các vấn đề rắc rối cũng như tận dụng điểm thuận lợi trong thời gian nuôi con bú.

Tất cả độc giả, bao gồm phụ nữ mong muốn nuôi con bằng sữa mẹ và cả những người trong gia đình có trẻ sơ sinh đều được khuyến khích đặt câu hỏi.

Độc giả có thể gửi câu hỏi TẠI ĐÂY

Chuyên mục Sức khỏe