Làm móng tay giả là rước hoạ vào thân

(Dân trí) - Theo Bác sĩ Philippe Abimelec thì những chất dùng gắn móng tay giả đều độc cho da. Móng càng được gọt giũa thì các chất này thấm qua da càng nhiều. Thợ làm móng tay thường thêm chất dịch trước khi gắn chất keo hay gel để dính chặt hơn và rất có hại.

 

Làm móng tay giả là rước hoạ vào thân - 1

Những biến chứng khi làm móng tay giả

- Theo Bác sĩ Philippe Abimelec thì chất nhựa acrylique gây kích thích, eczema, viêm da tiếp xúc ở vùng da xung quanh.

- Móng tay giả tạo thuận lợi cho việc bong móng tay tự nhiên vì chất nhựa dùng để gắn ảnh hưởng vùng da dưới móng.

- Móng tay giả khiến chúng ta không thể nhìn thấy các bệnh lý của móng.

- Móng tay tự nhiên bị trắng ra. Có thể có màu vàng hay xanh lá cây do bị nhiễm vi khuẩn.

- Bong móng có thể xảy ra do móng tay quá dài.

- Móng tay giả làm yếu đi móng tay tự nhiên (mỏng và dễ gãy) và điều này giải thích tại sao móng tay tự nhiên không được đẹp khi tháo bỏ móng tay giả, giống như khi chúng ta chùi đi nước sơn móng tay, móng tay có màu vàng và những đốm trắng nhỏ.

Cuối cùng, các nghiên cứu mới công bố vào tháng 7 năm 2014 cho thấy có mối liên hệ giữa ung thư da và đèn tia cực tím được sử dụng để làm cứng lại các chất keo khi gắn móng tay giả.

Lời khuyên để hạn chế các biến chứng của làm móng tay giả

- Theo Bác sĩ Philippe Abimelec thì không nên làm móng tay giả dù chỉ là tạm thời. Nếu đã làm móng tay giả nên có khoảng cách giữa những lần làm và như vậy móng được “hít thở”và nuôi dưỡng tốt!!

- Mỗi lần làm móng tay giả hay tháo ra cần có thợ làm móng tay chuyên nghiệp.

- Khi móng tay bị bệnh hay bị hư thì không nên làm móng tay giả và ngay cả những thiếu nữ dưới 16 tuổi vì móng tay chưa phát triển hoàn toàn!!

BS Ái Thủy