Lâm Đồng: Bé gái 3 tuổi tử vong vì bệnh tay chân miệng

(Dân trí) - Chiều tối ngày 22/5, Trung tâm Y tế dự phòng Lâm Đồng cho biết, trên địa bàn xã Đông Thanh, huyện Lâm Hà vừa xảy ra một ca tử vong do bệnh tay chân miệng. Nạn nhân là cháu Hoàng Thanh Yến Vi (SN 2012).

Trường hợp đầu tiên tử vong nghi do tay chân miệng
Trường hợp đầu tiên tử vong nghi do tay chân miệng

Thông tin từ Trung tâm Y tế dự phòng Lâm Đồng, cháu Yến Vi phát bệnh từ ngày 14/5 với các triệu chứng sốt cao liên tục, ngủ giật mình, biếng ăn nổi mụn nước lòng bàn tay, bàn chân.

Khi phát hiện bệnh cháu Vi được người nhà đưa đi khám và điều trị tại một phòng mạch bác sĩ tư tại TP. Đà Lạt. Đến ngày 16/5, bệnh chuyển biến xấu nên cháu được đưa đến Trạm Y tế xã Đông Thanh để khám lại. Tại đây, nhân viên y tế chẩn đoán cháu Yến Vi mắc bệnh tay chân miệng và chuyển lên Phòng khám Đa khoa khu vực Nam Ban.

Đến chiều ngày 16/5, cháu Yến Vi được chuyển lên Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng và được chẩn đoán là viêm phổi/bệnh tay chân miệng độ 2a. Trong thời gian điều trị tại khoa Nhi, cháu Vi có dấu hiệu chuyển độ. Hội chẩn của các bác sỹ tại bệnh viện chẩn đoán trẻ mắc bệnh tay chân miệng độ 4 - suy hô hấp. Đến 14h ngày 19/5 thì cháu tử vong.

Theo Trung tâm Y tế dự phòng Lâm Đồng, tại khu vực gia đình bệnh nhân sinh sống ghi nhận 1 trường hợp mắc bệnh tay chân miệng là cháu Ph. Kh. V, sinh năm 2014 nhưng đã khỏi bệnh. Hiện Trung tâm Y tế huyện Lâm Hà đã tăng cường công tác giám sát tình hình ca bệnh, xử lý môi trường tại nhà bệnh nhân và khu vực xung quanh.

Hoàng Diệu