Quảng Nam:

Kỷ luật chủ tịch thị trấn trù dập người tố cáo tham nhũng

(Dân trí) - Huyện ủy Thăng Bình (tỉnh Quảng Nam) vừa tiến hành kỷ luật đảng với hình thức khiển trách đối với ông Đoàn Thanh Khiết, chủ tịch thị trấn Hà Lam do có hành vi trù dập người tố cáo.

Người bị trù dập chị Dương Thị Thu Thủy, nữ hộ sinh trạm y tế thị trấn Hà Lam.

Trước đó, chị Thủy đã có đơn tố cáo ông Nguyễn Đức Đạo, trưởng trạm y tế thị trấn Hà Lam có dấu hiệu tham nhũng với số tiền hơn 150 triệu đồng. Về việc này, chị Thủy cũng đã nói chuyện với ông Khiết nhưng ông Khiết phớt lờ đi. Sau đó ông Khiết có tổ chức buổi họp mời chị Thủy lên dự nhưng ông Khiết không chủ trì mà lại giao cho người khác. Mấy ngày sau, ông Khiết cùng với ông Đạo ký giấy trả chị về cho Trung tâm y tế Thăng Bình.

Sau khi cơ quan chức năng tiến hành điều tra, xác minh thấy việc chị Thủy tố cáo ông Đạo là có sơ sở.

Trạm y tế thị trấn Hà Lam
Trạm y tế thị trấn Hà Lam

Ngày 16/8/2013, ông Mai Văn Mười, giám đốc Trung tâm y tế huyện Thăng Bình đã ký quyết định cách chức ông Đạo và chuyển tác công ông Đạo về xã xa nhất của huyện Thăng Bình là xã Bình Lãnh.

Đầu tháng 10/2013 Cơ quan cảnh sát điều tra huyện Thăng Bình đã có quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông Nguyễn Đức Đạo về tội “tham ô tài sản”. Ngoài ra, tiếp tục điều tra xem xét hành vi làm giả giấy tờ, chữ ký, con dấu của ông Đạo.   Liên hệ với chị Thủy, chị có xác nhận huyện ủy Thăng Bình có thông báo cho chị biết đã tiến hành kỷ luật đảng với hình thức khiển trách đối với ông Khiết. Tuy nhiên chỉ thông báo bằng miệng chứ không có văn bản. Chị Thủy cũng cho biết, mức khiển trách đó là quá nhẹ và chị sẽ tiếp tục gửi đơn lên tỉnh ủy Quảng Nam.   Khánh Hồng